Infographic Các dấu mốc quan trọng của ông Lý Quang Diệu

Ông Lý Quang Diệu, Thủ tướng đầu tiên của Singapore, đã nhập viện kể từ ngày 5/2/2015 do bị viêm phổi nặng. Văn phòng Thủ tướng Singapore ngày 17/3 đưa tin tình hình sức khỏe của ông Lý Quang Diệu xấu đi do tình trạng nhiễm khuẩn.

Theo các bác sĩ, bệnh viêm phổi của ông đã "trở nên tồi tệ do nhiễm trùng" và hiện ông đang được điều trị kháng sinh một cách tích cực.

Hiện các bác sĩ đang theo dõi chặt chẽ tình trạng của ông Lý Quang Diệu.

Trong một tuyên bố ngày 28/2, Văn phòng Thủ tướng cho biết: "Ông ấy vẫn ổn định và đang được thở máy tại khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện đa khoa Singapore cũng như tiếp tục được điều trị kháng sinh".

Ông Lý Quang Diệu, sinh năm 1923, là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore, được xem là người lập ra nhà nước Singapore hiện đại.

Ông từng đảm nhiệm chức vụ thủ tướng từ năm 1959 đến năm 1990 và tới nay vẫn được xem là một người có ảnh hưởng chính trị lớn tại Đảo quốc Sư tử.

Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long là con trai cả của ông Lý Quang Diệu./.

Theo: Vietnam Plus