Bức tranh tổng quan về casino Việt Nam

Theo số liệu của Bộ Tài chính, cả nước có 7 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino, trong số đó có 5 dự án qui mô nhỏ (dưới 50 triệu USD) và 2 dự án quy mô lớn với số vốn đầu tư trên 4 tỷ USD.
Bức tranh tổng quan về casino Việt Nam

Tại nhiều nước trên thế giới như  Mỹ, Trung Quốc hay ngay trong khu vực Đông Nam Á, kinh doanh casino đã góp phần không nhỏ cho phát triển du lịch của các quốc gia này trong suốt nhiều thập niên.

Tại Việt Nam, hơn 10 năm qua đã có không ít khuyến nghị về việc mở cửa casino để người Việt có thể chơi hợp pháp trong nước, ngăn chặn một lượng lớn tiền mặt “chảy” ra các casino nước ngoài, đồng thời tạo ra điểm giải trí thu hút khách nước ngoài.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, vài năm trở lại đây vấn đề về này mới được các cơ quan chức năng nghiên cứu một cách kỹ lưỡng hơn để có thể xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh cho hoạt động kinh doanh casino.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn địa phương nào sẽ được đầu tư xây dựng casino cũng đang khiến các nhà chức trách đau đầu. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh từng phải thốt lên rằng, “Bây giờ tôi đang chịu áp lực rất lớn là rất nhiều tỉnh xin làm casino, tôi mệt mỏi vô cùng, áp lực quá lớn”.

Ông Vinh cho rằng nếu chia Việt Nam thành 7 vùng gồm Đông bắc, Tây Bắc, Hà Nội, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, thì cả nước cũng chỉ có 7 cảng biển, 7 sân bay... Và nếu chạy theo nhau xin thì cũng chỉ có 7 casino.

Trong khi đó, theo số liệu mới đây từ Bộ Tài chính, hiện nay cả nước có 7 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino, tuy nhiên trong số đó có 5 dự án qui mô nhỏ (vốn đầu tư dưới 50 triệu USD) và 2 dự án quy mô lớn với số vốn đầu tư trên 4 tỷ USD là Hồ Tràm Strip (đã đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2013) và dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại tỉnh Quảng Nam hiện chưa triển khai đầu tư do chủ đầu tư Genting Berhad (Malaysia) xin rút vốn vào năm 2012.

Đến cuối tháng 3/2015, VinaCapital mới tìm được hai nhà đầu tư Hong Kong và Macau thay thế Tập đoàn Genting Berhad tại Dự án Khu nghỉ dưỡng có kinh doanh casino Nam Hội An.

Bên cạnh đó, còn có tới 2 dự án casino hơn 4 tỷ USD cũng đã được đồng ý về chủ trương đầu tư.

Một dự án khu du lịch phức hợp cao cấp có casino tại Khu Kinh tế Vân Đồn ở xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tổng vốn đầu tư khoảng 7,5 tỷ USD. Dự án này cũng nằm trong danh mục 30 dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2015.

Một dự án tại đặc khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với diện tích 30.000m2 với 200 - 400 bàn đánh bạc, 2.000 máy chơi bạc, ngoài ra còn có trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và khách sạn 5 sao 3.000 phòng… Dự án này cũng có vốn đầu tư trên 4 tỷ USD.

Dự án này vừa được Bộ Xây dựng gửi văn bản báo cáo Thủ tướng đề nghị thay đổi địa điểm xây dựng từ ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm sang địa điểm mới liền kề với resort Vinpearl Phú Quốc, tiếp giáp với khu du lịch sinh thái Giang Điền (thuộc Bãi Dài).

Vị trí đề xuất nêu trên là khu đất rộng 37ha thuộc quần thể các khu du lịch sinh thái cao cấp mới, nằm phía Tây Bắc đảo Phú Quốc.

Ngoài ra, một số địa phương khác như Quảng Bình, Vĩnh Phúc,… cũng đang đề xuất xin được đầu tư xây dựng những khu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế có casino. 

Theo: BizLive