close Đăng nhập

Bộ Y tế "vào cuộc" vụ bệnh nhân tử vong sau khi căng da mặt ở Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam

VietTimes -- Ngày 16/10, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn, yêu cầu Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra xác minh thông tin bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam. 
Bệnh viện Thẩm mỹ Kang Nam
Bệnh viện Thẩm mỹ Kang Nam

Như VietTimes đã đưa tin, một người phụ nữ Việt kiều đã vào Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ (căng da mặt), sau đó được Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng đã tử vong vào ngày 14/10.

Công văn đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra xác minh thông tin bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam.
Công văn đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra xác minh thông tin bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam. 

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc; xử lý vi phạm đối với người hành nghề và Bệnh viện thẩm mỹ Kang Nam theo quy định, đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền giáo dục về pháp luật cho các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm Luật Khám bệnh, chữa bệnh; báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 25/10. 

Trước đó, sáng 15/10, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh  - cho biết đã tiếp nhận thông tin sự việc một nữ bệnh nhân tử vong sau khi thực hiện thẩm mỹ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kang Nam.

Nạn nhân là bà C.T.L. (59 tuổi, sống tại TP. Hồ Chí Minh). Theo một bác sĩ của khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong có thể do sốc thuốc.

Trước đó, ngày 11/10, bà L. đến Bệnh viện này với mong muốn căng da mặt. Bệnh nhân từng có tiền sử bơm silicone hai bên má. Chiều cùng ngày, bà được bơm căng da mặt, ngay sau đó tình hình bệnh nhân ổn định. Tuy nhiên, đến 21h cùng ngày, bệnh nhân bị khó thở, tím tái.

Sau khi biết thông tin, Bệnh viện Thẩm mỹ Kang Nam đã gọi Trung tâm cấp cứu 115, nhờ hỗ trợ đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau 4 ngày điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, tối ngày 14/10, bệnh nhân đã tử vong.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành xác minh, phối hợp với Phòng Y tế Quận 3, Bệnh viện Chợ Rẫy để làm rõ sự việc, tìm ra nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong.

Y tế

Yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn

Yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn

Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn” được bán trên Shopee với nhiều công dụng liên quan phòng ngừa đột quỵ, tai biến, nhưng chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Đừng bỏ qua những lần tim đập bất thường

Đừng bỏ qua những lần tim đập bất thường

Một cơn hồi hộp có thể chỉ thoáng qua, có thể là dấu hiệu đầu tiên của rối loạn nhịp cần được đánh giá. Theo chuyên gia Viện Tim mạch Việt Nam, quan trọng nhất là xác định đúng loại rối loạn nhịp, nguyên nhân và nguy cơ của từng người bệnh.

Bữa cơm Việt đang có quá nhiều muối, đường?

Bệnh tim mạch có thể bắt đầu từ… chính bàn ăn

Ít vận động, hút thuốc, uống rượu bia và chế độ ăn không lành mạnh là những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch. Trong đó, ăn quá nhiều muối và tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn là những điều không thể xem nhẹ.