Bộ trưởng Trương Minh Tuấn kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

VietTimes -- Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông  Trương Minh Tuấn.
Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh vừa ký Quyết định số 243- QĐNS/TW về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Trước đó, tại Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Trương Minh Tuấn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Sau đó vào tháng 4, ông Tuấn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Ông Trương Minh Tuấn sinh năm 1960 tại Đồng Hới, Quảng Bình, là tiến sĩ chính trị. 

Trước khi trở thành người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông, ông từng kinh qua các chức vụ như Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (2007-2011); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông (2014-4/2016).