Bộ Công Thương hỏa tốc trả lại chiếc Mercedes E250 đi…mượn

VietTimes – Tờ Dân trí đăng tin Bộ Công Thương đã trả lại chiếc Mercedes E250 "mượn" của Công ty Cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico). Chiếc xe này Bộ đã “mượn” Halico từ tháng 7/2015, và chỉ trả lại khi thông tin bộ thừa xe vẫn “mượn” thêm công khai trên báo chí
Chiếc Mercedes E250 Bộ Công thương mượn
Chiếc Mercedes E250 Bộ Công thương mượn

Theo đó, lý do trả lại chiếc xe được Bộ Công thương nêu ra, là ít sử dụng đến. Trong khi một năm trước, trong giai đoạn nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vẫn tại vị, lý do “mượn” chiếc xe được Bộ Công thương cho biết là vì:"Văn phòng Bộ đang quản lý và sử dụng một số phương tiện, trong đó có những phương tiện đã quá cũ nát không thể khắc phục để tiếp tục phục vụ công tác được, dẫn đến tình trạng phương tiện phục vụ hoạt động của Bộ rất thiếu".

Chiếc xe Mercedes E250 này, sau khi mượn, chủ yếu được sử dụng trong một số công việc ngoại giao của Bộ Công Thương.

Trong một diễn biến khác, ngày 18/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo "đối với những việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định (tiến hành quy trình xem xét kỷ luật đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh; tiếp tục kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xem xét lại việc kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và một số cá nhân; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2010-2015 và đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương)."

Trước đó, liên quan tới những thông tin điều động ông Vũ Quang Hải - con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng - về Sabeco nắm giữ vị trí quan trọng tại doanh nghiệp này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ tại Bộ Công thương trong một số năm qua. 

Thông tin bổ sung là tại Halico - doanh nghiệp đã cho Bộ Công thương mượn xe - hiện ông Trịnh Hùng Cường, sinh năm 1992 đang là Phó phòng phụ trách truyền thông của Phòng Truyền thông Marketing của Halico 

Ông Trịnh Hùng Cường là con trai ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND Hậu Giang và vừa bị bác tư cách ĐBQH khóa XIV, đồng thời bị Tổng Bí thư chỉ đạo làm rõ trách nhiệm trong việc khoản thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng (giai đoạn 2011-2013) tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.