Bầu cử Singapore: Đảng của Thủ tướng Lý Hiển Long giành thắng lợi

Reuters đưa tin kết quả kiểm phiếu tối ngày 11-9 cho thấy Đảng cầm quyền Nhân dân hành động (PAP) Singapore giành chiến thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử với 69,9% số phiếu bầu và 83/89 ghế quốc hội.
Bầu cử Singapore: Đảng của Thủ tướng Lý Hiển Long giành thắng lợi

Chúng tôi rất biết ơn, chúng tôi rất hạnh phúc và cùng lúc chúng tôi cũng chưa hài lòng với kết quả. Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay" - Thủ tướng Lý Hiển Long tuyên bố chiến thắng trước đám đông những người ủng hộ PAP.

Kết quả bầu cử 69,9% năm nay của đảng PAP đã vượt qua kết quả chiến thắng bầu cử 60,1% trong năm 2011 - năm có kết quả chiến thắng tệ nhất của PAP nhưng vẫn thấp hơn mức kỷ lục 75,3% của năm 2001 với 89/89 ghế quốc hội đều thuộc về đảng cầm quyền PAP.

Trong cuộc tổng tuyển cử của Singapore năm nay đảng cầm quyền PAP đã nhận được hơn 70% số phiếu bầu tại 15/29 khu vực bầu cử.

Theo Channel NewsAsia, tại khu vực bầu cử đại diện nhóm (GRC) Jurong, PAP đạt 79,28% phiếu bầu, tại Ang Mo Kio GRC đạt 78,63%, tại West Coast GRC đạt 78,57% phiếu bầu.

Đảng đối lập Công nhân (WP) với 57,69% số phiếu và chỉ giành được 6 ghế trong quốc hội, thấp hơn trước 7 ghế.

PAP đã hy vọng kỷ niệm 50 năm ngày độc lập và lòng kính trọng đối với cố Thủ tướng Lý Quang Diệu sẽ góp phần vào thắng lợi trong đợt tổng tuyển cử năm nay.

Theo Tuổi Trẻ