Bangladesh ký thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân với Nga

Ủy ban Năng lượng Nguyên tử nhà nước Bangladesh ngày 25-12 ký thỏa thuận với Nga để thành lập hai nhà máy điện hạt nhân với công suất 1.200 MW với vốn đầu tư trị giá 12,65 tỉ USD.
Một lò phản ứng xây dựng tại Nhà máy Năng lượng hạt nhân Kalinin, Nga - Ảnh: AFP
Một lò phản ứng xây dựng tại Nhà máy Năng lượng hạt nhân Kalinin, Nga - Ảnh: AFP

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Khoa học và Công nghệ Kamrul Islam Bhyian cho biết dự án sẽ bắt đầu vào đầu năm 2016 tại Ruppur ở Iswardi, cách Dhaka khoảng 160 km.

Bangladesh sẽ xóa tổng số vốn vay trong vòng 28 năm với thời gian gia hạn là 10 năm.

Bộ trưởng Tài chính Bangladesh Abul Maal Abdul Muhith cho biết đây sẽ là dự án điện lớn nhất của nước này.

Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2022 và nhà máy điện thứ hai sẽ bắt đầu hoạt động năm 2023.

Các quan chức Bangladesh cho biết nhà máy sẽ sử dụng một lò phản ứng thế hệ mới có tuổi thọ 60 năm. Các lò phản ứng được cải thiện các tính năng an toàn và hệ thống an toàn thụ động của lò có thể làm việc suốt 72 giờ trong bất kỳ tình huống khẩn cấp hoặc khủng hoảng nào.

Cơ quan Hợp tác Năng lượng Nguyên tử Nga Rosatom sẽ bảo trì các nhà máy điện trong năm hoạt động thương mại đầu tiên trước khi bàn giao cho chính quyền Bangladesh và Rosatom cũng sẽ chịu cho phí nhiên liệu cho năm đầu hoạt động.

Theo Tuổi trẻ