Dự báo nước Mỹ năm 2019: chính trị bất ổn và kinh thế suy thoái:

Bài 1: Luận tội Tổng thống D. Trump là có thể, nhưng lật ông là không tưởng?

VietTimes -- Không ít các nhà phân tích thời cuộc của nước Mỹ dường như có cái nhìn khá bi quan về Tổng thống Donald Trump và dự báo năm 2019 kinh tế Mỹ sẽ rơi vào thời kỳ suy thoái và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới. VietTimes xin giới thiệu bài viết của Ilya Baranikas, nhà báo người Nga, chuyên gia phân tích chính trị thế giới đăng trên trang mạng Nga rất nổi tiếng mk.ru ngày 01/01/2019.
Tổng thống D.Trump
Tổng thống D.Trump

Luận tội Tổng thống D. Trump là có thể, nhưng lật ông là không tưởng?

Trên trang mạng quora.com, Douglas Anderson nhà tư vấn kinh doanh quốc tế, khi trả lời câu hỏi: “Năm 2019, liệu Trump có sẽ bị luận tội không? Ông tuyên bố: "Tất nhiên là có!". Nhưng khi được hỏi liệu Trump có bị cách chức hay không, ông trả lời ngược lại: “Chắc chắn là không!”.

Lý do là vì không chỉ các đảng viên Đảng Cộng hòa của ông Trump, mà cả các đối thủ ở Đảng Dân chủ đều không muốn thực hiện quá trình luận tội. Quá trình này tốn rất nhiều thời gian và thực ra sẽ không mang lại lợi ích chính trị cho ai cả, mà có khi còn ngược lại. Ở những bang nơi Trump có sự ủng hộ mạnh mẽ, các nhà lập pháp có thể gặp phải sự giận dữ của cử tri trong cuộc bầu cử thường kỳ (bầu lại tất cả các nghị sĩ và một phần ba thượng nghị sĩ) sẽ diễn ra vào năm 2020.

Cựu giám đốc FBI Robert Mueller sẽ giám sát điều tra việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Ảnh Getty.
Cựu giám đốc FBI Robert Mueller sẽ giám sát điều tra việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Ảnh Getty. 

Nhưng có lẽ, họ sẽ vẫn phải tiến hành công việc vô nghĩa này. Vào tháng 01/2019, Quốc hội Hoa Kỳ khóa mới sẽ bắt đầu hoạt động, trong đó Hạ Viện sẽ nằm dưới sự kiểm soát của đảng Dân chủ (sau kết quả của cuộc bầu cử tháng 11/2018), trong khi Thượng Viện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng hòa.

Trong tay các nhà dân chủ sẽ có những đòn bẩy mạnh mẽ, bao gồm việc lãnh đạo tất cả các ủy ban Hạ viện, khả năng đưa ra bất kỳ quyết định nào trong các phiên họp toàn thể, bằng đa số đơn giản (mà họ đang có, thậm chí là thừa). Các cử tri Mỹ không ủng hộ Trump sẽ yêu cầu Ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ sử dụng những đòn bẩy này, để loại bỏ vị tổng thống đáng ghét, căn cứ vào những kết luận của Ủy ban Muller mà dự kiến sẽ tạo thành các điều kiện tiên quyết, đủ để luận tội Trump.

Mọi chứng cứ đều chỉ ra rằng, công tố viên đặc biệt Muller và ủy ban của ông, trước hết sẽ xác quyết việc để giành chiến thắng, Trump đã thông đồng với Moskva trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Và thứ hai, là xác quyết việc Trump tìm cách ngăn cản thực thi công lý.

Nguyên một băng các trợ lý cũ của Trump, bao gồm cả cựu luật sư riêng của ông là Michael Cohen, đã hợp tác với cơ quan điều tra xét hỏi. Họ đã có nhiều lời khai rất có giá trị đến mức, chẳng hạn, các công tố viên đã yêu cầu tòa án không kết án tù đối với Michael Flynn, một tướng lĩnh về hưu chỉ làm Trợ lý an ninh quốc gia cho tổng thống trong thời gian ngắn.

Hẳn là rất ít người sẵn sàng vào tù vì Trump, một người dễ dàng từ bỏ các đồng minh hôm qua của mình, và gọi họ là những kẻ dối trá và đồ vô lại (Trump gọi luật sư Cohen, là một “con chuột cống”), ngay khi họ bắt đầu phát biểu một điều gì đó không hợp ý ông.

Hai cáo buộc chủ yếu nói trên không phải là những chứng cứ duy nhất, có khả năng đưa Trump đến việc bị luận tội. Ngoài những chứng cứ này, các nghị sĩ Dân chủ hàng đầu trong Quốc hội Mỹ đang nói về việc cần thiết phải điều tra Ngân hàng Đức (Deutsche Bank) về mối liên hệ của ngân hàng này với Doanh nghiệp Trump (Trump Organisation). Theo họ, mối hợp tác này có liên quan đến nghi vấn rửa tiền “bẩn”, đặc biệt là từ Nga .

Trước đây Deutsche Bank vì tội rửa tiền, đã từng bị buộc phải trả cho tiểu bang New York một món tiền phạt khổng lồ. Hiện nay ở Mỹ vì nghi vấn tội đó, người ta đang tìm cách xử lý ngân hàng này ở cấp liên bang. Xin lưu ý rằng người khổng lồ tài chính Đức, có quan hệ kinh doanh rộng lớn ở Hoa Kỳ, là ngân hàng duy nhất muốn giao dịch với Doanh nghiệp Trump (cấp tín dụng). Và có một nghi vấn, là Doanh nghiệp Trump đã cộng tác Ngân hàng Đức trong việc rửa tiền “bẩn”.

Nhưng ngay cả khi Trump bị nguyên một toa hàng các buộc tội được chứng minh “đè nghiến”, và Hạ Viện quyết định luận tội, Trump vẫn chưa chắc đã bị bãi nhiệm. Lý do là vì bước thứ hai của quy trình này do Thượng viện tiến hành, nơi hiện nay Đảng Cộng hòa chiếm đa số (53 đại biểu so với 47 đại biểu của Đảng Dân chủ). Mà để loại bỏ vị tổng thống đã bị Hạ Viện buộc tội, cần đến những 67 phiếu thuận ở Thượng Viện.

Tóm lại, kịch bản năm 1998 sẽ lặp lại, tuy Bill Clinton bị buộc tội nói dối khi tuyên thệ, nhưng vẫn ngồi lại được ở ghế của mình và kết thúc nhiệm kỳ tại Phòng Bầu dục, vì Thượng Viện Mỹ lúc đó không đủ đa số cần thiết cho việc bãi nhiệm.

Vì vậy, quy trình luận tội này sẽ không thể cứu nước Mỹ và thế giới thoát khỏi một người tự ngưỡng (Narcissus) kiểu trẻ thơ với tâm lý không ổn định. Dù rằng vì ông này, mà tất cả các nền móng của trật tự chính trị và kinh tế thế giới đang sụp đổ. Cũng không thể loại bỏ Trump vì lý do không đủ khả năng đảm đương được trách nhiệm tổng thống (như Bổ chính thứ 25 của Hiến Pháp Mỹ cho phép), vì chắc gì Đảng Cộng hòa sẽ chấp thuận.

Nghĩa là chỉ còn cách chờ đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Và hy vọng rằng để chống lại Trump, Đảng Dân chủ sẽ đưa ra được một ứng viên lôi cuốn, có kinh nghiệm và miệng lưỡi “sắc nhọn”, một người có khả năng không kém Trump trong việc “vùi dập” đối thủ chỉ bằng một từ khủng, chế diễu và dán cho đối thủ những cái mác lố bịch.

Cựu phó Tổng thống Joe Biden chính là một người như vậy. Nhiều người có uy tín ở Mỹ đang thuyết phục ông đứng ra làm ứng cử viên. Nhưng đến bầu cử năm 2020, ông sẽ 76 tuổi, và chắc chắn ông sẽ phải nghĩ rất kỹ, rằng điều đó có đáng không?

Còn một ứng cử viên tiềm năng khác, đủ khả năng “đè bẹp” Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, đó là Michael Bloomberg, một trong những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên khác với Trump, ông là một người “tự thân thành tỷ phú”, và không dựa vào sự ma mãnh, mà chỉ nhờ suy nghĩ sáng tạo và khả năng làm việc tuyệt vời. Michael Bloomberg đã tạo ra một đế chế thông tin kinh doanh khổng lồ mang tên mình. Hàng loạt các tập đoàn và sàn giao dịch chứng khoán trên tất cả các châu lục đang sử dụng các gói dịch vụ của Bloomberg.

Bloomberg cũng từng là thị trưởng New York thành phố lớn nhất nước Mỹ trong 12 năm. Người ta cũng đang thuyết phục Bloomberg ứng cử tổng thống để loại bỏ Trump, vì ông thực sự không muốn thấy Trump tiếp tục ở trong Nhà Trắng. Nhưng vào năm 2020, ông thậm chí sẽ 78 tuổi già hơn cả Biden. Nghĩa là tham chiến chỉ toàn người già.

D.Trump: "Nếu luận tội tôi thì nhân dân sẽ nổi dậy"
D.Trump: "Nếu luận tội tôi thì nhân dân sẽ nổi dậy" 

khả năng không kém Trump trong việc “vùi dập” đối thủ chỉ bằng một từ khủng, chế diễu và dán cho đối thủ những cái mác lố bịch.

Cựu phó Tổng thống Joe Biden chính là một người như vậy. Nhiều người có uy tín ở Mỹ đang thuyết phục ông đứng ra làm ứng cử viên. Nhưng đến bầu cử năm 2020, ông sẽ 76 tuổi, và chắc chắn ông sẽ phải nghĩ rất kỹ, rằng điều đó có đáng không?

Còn một ứng cử viên tiềm năng khác, đủ khả năng “đè bẹp” Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, đó là Michael Bloomberg, một trong những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên khác với Trump, ông là một người “tự thân thành tỷ phú”, và không dựa vào sự ma mãnh, mà chỉ nhờ suy nghĩ sáng tạo và khả năng làm việc tuyệt vời. Michael Bloomberg đã tạo ra một đế chế thông tin kinh doanh khổng lồ mang tên mình. Hàng loạt các tập đoàn và sàn giao dịch chứng khoán trên tất cả các châu lục đang sử dụng các gói dịch vụ của Bloomberg.

Bloomberg cũng từng là thị trưởng New York thành phố lớn nhất nước Mỹ trong 12 năm. Người ta cũng đang thuyết phục Bloomberg ứng cử tổng thống để loại bỏ Trump, vì ông thực sự không muốn thấy Trump tiếp tục ở trong Nhà Trắng. Nhưng vào năm 2020, ông thậm chí sẽ 78 tuổi già hơn cả Biden. Nghĩa là tham chiến chỉ toàn người già.

Bài 2: Suy thoái kinh tế Mỹ là điều khó tránh khỏi?