Australia tặng Philippines hai tàu đổ bộ

Ngày 1/2, Australia thông báo sẽ trao cho Philippines hai tàu đổ bộ quân sự đã qua sử dụng sau khi Manila chật vật với những nỗ lực cứu trợ sau siêu bão Haiyan.
Tàu đổ bộ Labuan của Hải quân Australia.
Tàu đổ bộ Labuan của Hải quân Australia.

Các tàu này, được phía Australia loại bỏ từ hồi tháng 11/2014, sẽ được tân trang lại với các thiết bị dẫn đường và an toàn mới trước khi bàn giao cho phía Philippines. Trong một thông cáo của Đại sứ quán Australia tại Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Kevin Andrews cho biết: “Tôi hy vọng các tàu sẽ được tân trang và sẵn sàng bàn giao (cho Philippines) vào tháng 5/2015”.

Hai tàu đổ bộ trên, có chiều dài 44,5m và được thiết kế để chuyên chở các loại hàng tiếp tế nặng, sẽ được bàn giao cho Hải quân Philippines để hỗ trợ công tác nhân đạo và cứu trợ. Philippines đã gặp rất nhiều khó khăn trong các hoạt động này do thiếu các tàu đổ bộ như trên trong chiến dịch cứu trợ sau siêu bão Haiyan, cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay đổ bộ vào quốc gia Đông Nam Á này hồi tháng 11/2013. 

Theo: Báo Tin tức