Apple mở Trung tâm Nhà phát triển đầu tiên ở Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trung tâm này là một phần trong mạng lưới toàn cầu các địa điểm dành cho nhà phát triển (developer), nhằm nâng cao chất lượng các ứng dụng trong hệ sinh thái Apple.

Ảnh: Hardware Zone
Ảnh: Hardware Zone

Trung tâm Nhà phát triển của Apple được đặt tại Singapore. Đây cũng là trung tâm đầu tiên thuộc loại hình này ở Đông Nam Á, gia nhập danh sách Trung tâm Nhà phát triển của Apple ở các nơi khác trên thế giới như Cupertino, Bengaluru và Thượng Hải.

“Chúng tôi rất vui khi được khai trương Trung tâm Nhà phát triển Apple Singapore tại một khu vực ưu tiên phát triển nền kinh tế kỹ thuật số đầy cạnh tranh với những nhân tài có trình độ chuyên môn cao. Trung tâm này sẽ là nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà phát triển đến từ Singapore và những quốc gia lân cận, giúp họ mang lại trải nghiệm phong phú hơn và tạo ra ứng dụng có tác động mạnh mẽ hơn cho khách hàng. Chúng tôi rất nóng lòng muốn biết không gian này sẽ tiếp thêm năng lượng cho công trình của cộng đồng nhà phát triển đầy tài năng như thế nào”, bà Susan Prescott, Phó Chủ tịch phụ trách Nhà phát triển toàn cầu của Apple, cho biết.

Apple cho biết Trung tâm sẽ mang đến cho các nhà phát triển trong khu vực khả năng tiếp cận rộng rãi hơn với chuyên gia và dịch vụ hỗ trợ của Apple để tìm hiểu về những công nghệ và tài nguyên mới nhất của Apple, giúp đưa ứng dụng và trò chơi của họ lên một tầm cao mới. Đây là một phần trong mạng lưới toàn cầu của các Trung tâm Nhà phát triển Apple, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất ứng dụng.

Được biết, Trung tâm Nhà phát triển Apple Singapore sẽ tổ chức nhiều hoạt động để các nhà phát triển trau dồi kỹ năng và nâng tầm thiết kế, chất lượng cũng như hiệu suất của ứng dụng trên iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS và watchOS.

Apple hỗ trợ các nhà phát triển bằng những công cụ tốt nhất để xây dựng, thử nghiệm, tiếp thị và phân phối ứng dụng cho hơn 2 tỉ thiết bị Apple trên toàn cầu. Những công cụ này bao gồm hơn 250.000 khối xây dựng phát triển phần mềm được gọi là API và những bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) mạnh mẽ khai thác sức mạnh của công nghệ máy học, thực tế tăng cường và các công nghệ tiên tiến khác để giúp nhà phát triển bổ sung thêm chức năng mới vào ứng dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Các nhà phát triển trong khu vực đã hoan nghênh việc khai trương Trung tâm nhà phát triển mới của nhà Táo tại Singapore. Jakob Lykkegaard, người sáng lập Lykke Studios, có trụ sở tại Phuket, Thái Lan, cho biết trung tâm mới sẽ giúp công ty của ông có thể truy cập nhanh hơn và thuận tiện hơn vào các tài nguyên của Apple. Trước khi khai trương trung tâm này, nhân viên của công ty thường phải gặp đội ngũ kỹ thuật của Apple tại Cupertino.

Theo Hardware Zone