
Tên lửa hành trình đường không đánh trúng sở chỉ huy của IS
Tên lửa hành trình đường không phá hủy kho đạn của IS ở Idleb
Theo QPAN
Tên lửa hành trình đường không đánh trúng sở chỉ huy của IS
Tên lửa hành trình đường không phá hủy kho đạn của IS ở Idleb
Theo QPAN
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố từ chức giữa cải tổ lớn. Quốc hội sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm vào ngày 16/7 và có thể bổ nhiệm bà Yuliia Svyrydenko làm người kế nhiệm.
Pháp công bố đánh giá chiến lược mới, cảnh báo chiến tranh lớn ở châu Âu trước năm 2030 và gọi Nga là mối đe dọa trực tiếp nhất với châu Âu và NATO.
Tesla chính thức bước vào thị trường Ấn Độ với mẫu SUV điện Model Y, giá khởi điểm gần 70.000 USD, đối đầu BMW và Mercedes trong phân khúc cao cấp.
Mỹ công bố hệ thống định giá đất hiếm mới nhằm phá thế độc quyền của Trung Quốc, với mức giá sàn do Bộ Quốc phòng bảo trợ. Động thái này hứa hẹn định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu và thu hút đầu tư nội địa.
Liên minh châu Âu đang chuẩn bị danh sách áp thuế trả đũa hàng hóa Mỹ trị giá 84 tỷ USD nếu các cuộc đàm phán thương mại thất bại trước thời hạn 1/8 do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.
Mới đây Lữ đoàn độc lập số 3 của Ukraine cho biết họ lần đầu tiên thành công trong việc chỉ sử dụng máy bay không người lái (UAV) và các nền tảng chiến đấu mặt đất cảm tử để buộc binh sĩ Nga đầu hàng tại khu vực Kharkov.
Iran khẳng định sẽ không nối lại đàm phán hạt nhân nếu Mỹ yêu cầu chấm dứt làm giàu uranium, đồng thời cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công thêm. Tehran vẫn giữ quyền theo đuổi chương trình hạt nhân hòa bình bất chấp sức ép từ Mỹ và Israel.
Việc binh sĩ Nga vi phạm quy định cấm sử dụng điện thoại di động, làm lộ vị trí, dẫn đến các vụ tấn công chính xác của quân Ukraine đã xảy ra nhiều lần và trở thành điển hình cho sự thất bại trong kỷ luật chiến trường và lỗ hổng tình báo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố viện trợ Patriot cho Ukraine và đe dọa áp trừng phạt toàn cầu nếu Nga không ký thỏa thuận hòa bình trong vòng 50 ngày. NATO, châu Âu và thị trường toàn cầu dõi theo từng bước đi.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng hành động sát thương nếu Nga tấn công. Điện Kremlin phản ứng gay gắt, cảnh báo Đức đang trở lại thời kỳ nguy hiểm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bổ nhiệm Thủ tướng Denis Shmigal làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Rustem Umerov – người sẽ làm đại sứ tại Mỹ.
Malta đang ngăn chặn đề xuất mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) về lệnh trừng phạt Nga, theo Politico.
Sau 15 năm xây dựng, Trung Quốc đã hoàn tất lưới điện siêu cao áp lớn nhất bao quanh lưu vực Tarim ở Tân Cương, biến nơi đây thành trung tâm truyền tải năng lượng tái tạo, mở ra kỷ nguyên kết nối điện toàn khu vực.
Theo tờ Haaretz của Israel, trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Mỹ-Israel và Iran, hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ đã phóng tổng cộng 93 tên lửa đánh chặn, tương đương tổng sản lượng trong 3 năm.
Nga được cho là đã nhận hơn 12 triệu quả đạn pháo 152mm từ Triều Tiên, khi ngày càng phụ thuộc vào viện trợ quân sự từ Bình Nhưỡng để duy trì chiến dịch ở Ukraine, theo báo cáo tình báo Hàn Quốc.
Ngoại trưởng Nga Lavrov cảm ơn binh sĩ Triều Tiên đã hỗ trợ tái chiếm Kursk khỏi quân Ukraine, tuyên bố sẽ dựng tượng ghi công tại Nga.
Ấn Độ đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo xuyên phá ngầm có khả năng vượt bom xuyên hầm GBU-57 của Mỹ. Loại tên lửa này là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo tầm xa Agni-5.
Tổng thống Trump xác nhận sẽ gửi tên lửa Patriot cho Ukraine, trong khi Đức tuyên bố không còn khả năng viện trợ do thiếu hệ thống. Diễn biến trái chiều khiến châu Âu lo ngại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gửi tên lửa phòng thủ Patriot đến Ukraine, nói rằng Nga “nói hòa bình ban ngày nhưng oanh tạc ban đêm”. Ông cũng khẳng định EU sẽ chi trả 100% chi phí.
Tổng thống Ukraine tuyên bố chuẩn bị các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, giữa lúc Mỹ và Đức cam kết nối lại viện trợ quân sự, bao gồm tên lửa hiện đại và vũ khí chiến lược.