An ninh Mỹ nghe trộm điện thoại các nhà lãnh đạo thế giới

Ngày 23/2, trang WikiLeaks, được biết đến bởi các thông tin bộc lộ hoạt động tình báo của Mỹ, đã công bố các tài liệu bí mật tiếp theo, cho thấy Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA nghe trộm điện thoại các nhà lãnh đạo thế giới.
Thêm thông tin tiết lộ về việc bà Merkel bị an ninh Mỹ nghe lén
Thêm thông tin tiết lộ về việc bà Merkel bị an ninh Mỹ nghe lén

Trang WikiLeaks cho biết rằng NSA nghe lén cuộc gặp giữa Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Thủ tướng Liên bang Đức Angela Merkel, giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Silvio Berlusconi, cũng cuộc nói chuyện của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Merkel và Thủ tướng Berlusconi.

Ngoài ra, bộ trưởng thương mại EU và bộ trưởng thương mại và các vấn đề WTO của Nhật Bản cũng bị nghe lén.

Theo WikiLeaks, trong quá trình cuộc gặp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Thủ tướng Đức đã nói về chống biến đổi khí hậu, ông Netanyahu đề nghị Berlusconi giúp thiết lập liên lạc với Tổng thống Mỹ Barack Obama, còn Tổng thống Sarkozy thì cảnh báo Thủ tướng Berlusconi về tình trạng tồi tệ của nền kinh tế Ý.

Một số tài liệu có "mức độ bí mật cao nhất trong số những gì từng được giới truyền thông xuất bản”.

Theo sputnik