ACBS: NHNN đã bán 22 tỉ USD, dự trữ ngoại hối còn 87 tỉ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – ACBS ước tính NHNN đã bán ra khoảng 22 tỉ USD vào năm 2022 từ dự trữ ngoại hối, đưa dự trữ hiện tại xuống còn 87 tỉ USD, vẫn duy trì trong ngưỡng an toàn.

Thông tin này được CTCP Chứng khoán ACB (ACBS) hé mở trong báo cáo “Triển vọng thị trường Việt Nam tháng 11/2022” vừa công bố.

Trong tháng 10, tỷ giá USD/VND tăng mạnh với tỷ giá trung tâm đóng cửa tháng ở mức 23.695 đồng/USD (tăng 1,3%) và tỷ giá trung bình của các ngân hàng là 24.838 đồng/USD (tăng 4,09%).

Theo ACBS, diễn biến này chủ yếu là do áp lực ngày càng tăng từ các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND có thời điểm tăng lên mức kỷ lục ở mức 25.325 đồng/USD.

Để giảm áp lực tỷ giá, ngày 17/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã mở rộng biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND vốn ổn định ở mức 3% từ tháng 11/2008 lên 5%. Bên cạnh đó, NHNN đã hai lần tăng giá bán USD trong tháng 10 với tổng mức tăng 945 đồng, từ 23.925 đồng/USD lên 24.870 đồng/USD.

Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, giá vàng thế giới giảm mạnh 1,8% trong tháng 10, chốt tháng ở mức 1.636 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước tăng nhẹ lên mức 67 triệu đồng/lượng (tăng 0,9%), cao hơn giá vàng thế giới khoảng 37%.

Các chuyên gia của ACBS ước tính NHNN đã bán ra khoảng 22 tỉ USD vào năm 2022 từ dự trữ ngoại hối, tương đương 21% tổng dự trữ vào năm 2021. Hiện tại, dự trữ ngoại hối còn khoảng 87 tỉ USD, vẫn duy trì trong ngưỡng an toàn.

Bên cạnh việc bán USD, NHNN cũng liên tục bơm tiền đồng lên hệ thống ngân hàng bằng công cụ reverse repos (thỏa thuận mua lại đảo ngược – PV) và tín phiếu đáo hạn để ‘hạ nhiệt’ việc tăng lãi suất.

ACB ước tính NHNN đã bơm ròng hơn 37.000 tỉ đồng trong tháng 10 qua kênh tín phiếu, reverse repos và bán USD.

Dù vậy, ACB cho rằng NHNN sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì lãi suất thấp do triển vọng FED tiếp tục tăng lãi suất sẽ gây áp lực mất giá lên tỷ giá USD/VND.

Ngoài ra, hạn mức tăng trưởng tín dụng mới được cấp vào đầu năm 2023, cùng với nhu cầu tiền mặt tăng cao trong các kỳ nghỉ lễ lớn có thể làm cạn kiệt thanh khoản và gây áp lực tăng lãi suất vào đầu năm 2023.

Ở thời điểm hiện tại, ACBS không kỳ vọng NHNN sẽ có thêm bất kỳ một đợt tăng lãi suất nào nữa trong năm 2022.

Tuy nhiên, nhóm phân tích cho rằng nếu các ngân hàng trung ương có những động thái ‘diều hâu’ bất ngờ khi kết thúc năm, NHNN có thể sẽ phản ứng bằng cách tăng lãi suất thêm 0,5% vào cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, NHNN cũng cố gắng giữ mức chênh lệch dương giữa lãi suất liên ngân hàng VND và USD, điều này có thể giúp VND trở nên hấp dẫn hơn và giảm bớt áp lực tăng tỷ giá USD/VND./.