200 chiến binh IS bị diệt, giải phóng 12 quận huyện Mosul

VietTimes -- Lực lượng vũ trang chính phủ Iraq đã giải phóng ít nhất 12 quận, huyện thuộc thành phố Mosul khỏi các chiến binh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).
Hỏa lực quân đội Iraq công phá Mosul
Hỏa lực quân đội Iraq công phá Mosul

Theo kênh truyền hình Sky News Arabia đưa tin, quân đội Iraq đã đẩy lùi những kẻ khủng bố khỏi gần 50 khu định cư ngoại ô Mosul, trong đó có Hamam al-Alil và Baashiku. Trong bốn ngày qua, quân đội Iraq tiêu diệt được hơn 200 chiến binh IS.

Chiến dịch trên mặt đất giải phóng Mosul khỏi IS đã được phát động vào ngày 17/10. Lực lượng tham gia gồm có quân đội Iraq, các nhóm vũ trang người Kurd và liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Ngày 31/10, quân đội Iraq mở cuộc tấn công vào Mosul đang bị các chiến binh khủng bố IS chiếm giữ.

Vũ khí của IS do quân đội Iraq tịch thu được tại Mosul
Vũ khí của IS do quân đội Iraq tịch thu được tại Mosul

Trước đó, quân đội Iraq thông báo là một thủ lĩnh IS là Abu Bakr al-Baghdadi đã tháo chạy khỏi Mosul.