close Đăng nhập

15 người phụ nữ giàu nhất thế giới

Đây là những nữ doanh nhân đã bứt phá để trở thành người phụ nữ quyền lực và giàu có, đứng đầu trong danh sách bình chọn những người giàu nhất thế giới của Tạp chí Forbes.
Người phụ nữ 51 tuổi, Margarita Louis-Dreyfus cũng đã thuộc top 15 này với 8,6 tỷ USD.
Người phụ nữ 51 tuổi, Margarita Louis-Dreyfus cũng đã thuộc top 15 này với 8,6 tỷ USD.
Christy Walton được xếp thứ sáu trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Bà sở hữu khối tài sản 42,1 tỷ USD.
Christy Walton được xếp thứ sáu trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Bà sở hữu khối tài sản 42,1 tỷ USD.
Alice Walton- một trong những chủ nhân của chuỗi siêu thị Wal-Mart. Bà giữ vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng danh giá này với khối tài sản 39,7 tỷ USD.
Alice Walton- một trong những chủ nhân của chuỗi siêu thị Wal-Mart. Bà giữ vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng danh giá này với khối tài sản 39,7 tỷ USD.
Liliane Bettencourt- nữ doanh nhân 92 tuổi, người Pháp với khối tài sản 388 tỷ USD.
Liliane Bettencourt- nữ doanh nhân 92 tuổi, người Pháp với khối tài sản 388 tỷ USD.
Chủ nhân của những chiếc kẹo chocolate Mars ngon lành- bà Jacqueline Mars được xem là người phụ nữ giàu thứ tư trên thế giới với 24 tỷ USD.
Chủ nhân của những chiếc kẹo chocolate Mars ngon lành- bà Jacqueline Mars được xem là người phụ nữ giàu thứ tư trên thế giới với 24 tỷ USD.
Nữ doanh nhân người Đức, Susanne Klatten xếp thứ năm với 17,5 tỷ USD.
Nữ doanh nhân người Đức, Susanne Klatten xếp thứ năm với 17,5 tỷ USD.
Người phụ nữ yêu thương của Steve Jobs- Laurene Powell Jobs được xếp vị trí thứ sáu với 17,4 tỷ USD.
Người phụ nữ yêu thương của Steve Jobs- Laurene Powell Jobs được xếp vị trí thứ sáu với 17,4 tỷ USD.
Với 16,7 tỷ USD, bà Anne Cox Chambers cũng trở thành người giàu thứ 51 trên thế giới và thứ 28 tại Mỹ.
Với 16,7 tỷ USD, bà Anne Cox Chambers cũng trở thành người giàu thứ 51 trên thế giới và thứ 28 tại Mỹ.
Abigail Johnson được xếp thứ tám với 13,6 tỷ USD.
Abigail Johnson được xếp thứ tám với 13,6 tỷ USD.
Với 13,3 tỷ USD, bà Johanna Quandt, phu nhân thứ ba của ông hoàng ngành công nghiệp máy tính Herbert Quandt, đã được xếp ở vị trí thứ chín.
Với 13,3 tỷ USD, bà Johanna Quandt, phu nhân thứ ba của ông hoàng ngành công nghiệp máy tính Herbert Quandt, đã được xếp ở vị trí thứ chín.
Xếp thứ 10 là người phụ nữ Chi Lê, Iris Fontbona với khối tài sản 12,7 tỷ USD.
Xếp thứ 10 là người phụ nữ Chi Lê, Iris Fontbona với khối tài sản 12,7 tỷ USD.
Người phụ nữ giàu nhất nước Úc, Gina Rinehart, cũng có tên trong bảng xếp hạng này với 11,7 tỷ USD.
Người phụ nữ giàu nhất nước Úc, Gina Rinehart, cũng có tên trong bảng xếp hạng này với 11,7 tỷ USD.
Charlene de Carvalho-Heineken với thương hiệu Heineken nổi tiếng toàn cầu đã có vị trí thứ 12 với 11,7 tỷ USD.
Charlene de Carvalho-Heineken với thương hiệu Heineken nổi tiếng toàn cầu đã có vị trí thứ 12 với 11,7 tỷ USD.
Nữ doanh nhân gốc Singapore, Carrie Perrodo xếp vị trí thứ 13 với 9,4 tỷ USD.
Nữ doanh nhân gốc Singapore, Carrie Perrodo xếp vị trí thứ 13 với 9,4 tỷ USD.
Bà Elaine Marshall với 8,8 tỷ USD.
Bà Elaine Marshall với 8,8 tỷ USD.

Xã hội

Người liên quan bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn Mường Thanh

Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.