close Đăng nhập

15 khoảnh khắc ngại ngùng của động vật khi đứng trước máy ảnh

VietTimes -- Theo những nghiên cứu, động vật hoàn toàn có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc giống như con người. Ngoài những cảm xúc cơ bản như vui, buồn, khó chịu, động vật còn biết ngại ngùng khi đồi mặt với ống kính máy ảnh.

1. Một cái bắt tay đầy cảnh giác.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

2. Thậm chí là "giả vờ" che mặt khi thấy máy ảnh.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

3. Chỉ dám "ló mặt" ra ngoài một cách đáng yêu.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

4. Đây chắc chắn không phải là chỗ trốn hoàn hảo.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

5. Biểu cảm nũng nịu đáng yêu.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

6. Một chú thỏ mịn màng khiến bất kỳ ai cũng muốn ôm.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

7. Trong trường hợp này, chiếc đuôi chính là cứu cánh.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

8. Nơi ẩn náu an toàn cho những con vật nhút nhát.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

9. Tấm rèm vừa để che bớt "nhan sắc", vừa là công cụ sống ảo tuyệt vời.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

10. Một chút thẹn thùng đáng yêu.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

11. Xấu hổ cũng là một nét dễ thương.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

12. Chú chó nhút nhát này đã được giải cứu và chăm sóc đặc biệt.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

13. Xấu hổ khi gặp người lạ.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

14. Chú chỏ tưởng nấp sau cột là không ai thấy.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

15. Chú mèo ngại ngùng khi chụp hình cùng chủ nhân.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Theo BrightSide

BrightSide

Xã hội

Chân dung quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng

Chân dung quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), được giao quyền Bộ trưởng Công Thương. Ông Hùng là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, Tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ.

Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế

Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là “bước ngoặt” quan trọng, mở ra giai đoạn hội nhập sâu rộng hơn, nâng tầm vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị và mạng lưới tài chính toàn cầu.