12 ngôi sao Hollywood nói không với công nghệ

Trong khi cả thế giới quay cuồng với mạng xã hội và các thiết bị công nghệ thì nhiều nghệ sỹ hàng đầu thế giới tránh xa chúng để có cuộc sống "dễ thở" hơn.
Angelina Jolie - Người phụ nữ quyền lực nhất nhì Hollywood chia sẻ với tờ USA Today việc cô biết tới trang web mua sắm Amazon.com lần đầu vào năm 2011.
Angelina Jolie - Người phụ nữ quyền lực nhất nhì Hollywood chia sẻ với tờ USA Today việc cô biết tới trang web mua sắm Amazon.com lần đầu vào năm 2011.
Louis C.K- Trong cuộc phỏng vấn gần đây của “Tonight Show”, danh hài đã chia sẻ với Jimmy Fallon rằng ông đã chính thức “tuyệt giao” với Internet một tháng trước, và không có kế hoạch sử dụng lại trong tương lai. Louis từng phản đối việc quá phụ thuộc vào điện thoại di động trong cuộc sống hàng ngày vì chúng khiến mọi người trở nên xa cách và thiếu đi sự cảm thông.
Louis C.K- Trong cuộc phỏng vấn gần đây của “Tonight Show”, danh hài đã chia sẻ với Jimmy Fallon rằng ông đã chính thức “tuyệt giao” với Internet một tháng trước, và không có kế hoạch sử dụng lại trong tương lai. Louis từng phản đối việc quá phụ thuộc vào điện thoại di động trong cuộc sống hàng ngày vì chúng khiến mọi người trở nên xa cách và thiếu đi sự cảm thông.
Christopher Walken- Nam diễn viên nổi tiếng bày tỏ với tạp chíNewsweektrong buổi phỏng vấn ra mắt phim “The Family Fang” rằng mọi chuyện trở nên thật yên bình kể từ ngày ông thôi dùng máy tính. Trước khi bấm mày bất kỳ bộ phim nào, các nhà sản xuất đều phải cho Christopher mượn một chiếc điện thoại “nghe gọi” chỉ để thông báo lịch quay. Thời điểm đóng máy cũng là lúc Chris trả nó lại cho đoàn làm phim.
Christopher Walken- Nam diễn viên nổi tiếng bày tỏ với tạp chíNewsweektrong buổi phỏng vấn ra mắt phim “The Family Fang” rằng mọi chuyện trở nên thật yên bình kể từ ngày ông thôi dùng máy tính. Trước khi bấm mày bất kỳ bộ phim nào, các nhà sản xuất đều phải cho Christopher mượn một chiếc điện thoại “nghe gọi” chỉ để thông báo lịch quay. Thời điểm đóng máy cũng là lúc Chris trả nó lại cho đoàn làm phim.
Winona Ryder- Năm 2010, Ryder từng khẳng định trên báo chí rằng cô không bao giờ sử dụng Internet lẫn máy vi tính. Ngôi sao của series “Stranger Things” thậm chí không có cả blog và chỉ dùng điện thoại Black Berry để đọc email cá nhân hàng ngày. Người hâm mộ gần đây bày tỏ sự lo lắng khi Dâu Đen - hãng điện thoại ưa thích của thần tượng đã hết thời, Ryder sẽ xoay sở ra sao?
Winona Ryder- Năm 2010, Ryder từng khẳng định trên báo chí rằng cô không bao giờ sử dụng Internet lẫn máy vi tính. Ngôi sao của series “Stranger Things” thậm chí không có cả blog và chỉ dùng điện thoại Black Berry để đọc email cá nhân hàng ngày. Người hâm mộ gần đây bày tỏ sự lo lắng khi Dâu Đen - hãng điện thoại ưa thích của thần tượng đã hết thời, Ryder sẽ xoay sở ra sao?
Angelina Jolie- Người phụ nữ quyền lực nhất nhì Hollywood chia sẻ với tờUSA Todayviệc cô biết tới trang web mua sắm Amazon.com lần đầu vào năm 2011. Ngay lập tức, Jolie bị choáng ngợp bởi những sự lựa chọn phong phú mà trang web này mang lại.
Angelina Jolie- Người phụ nữ quyền lực nhất nhì Hollywood chia sẻ với tờUSA Todayviệc cô biết tới trang web mua sắm Amazon.com lần đầu vào năm 2011. Ngay lập tức, Jolie bị choáng ngợp bởi những sự lựa chọn phong phú mà trang web này mang lại.
Brad Pitt- siêu sao điện ảnh, người gây ra sóng gió gần đây trên khắp các mặt báo cũng là một trong số những người nói không với công nghệ. Ngoài việc xa lạ với Twitter, Pitt còn thẳng thắn thừa nhận không biết dùng cũng như không muốn học cách dùng máy tính.
Brad Pitt- siêu sao điện ảnh, người gây ra sóng gió gần đây trên khắp các mặt báo cũng là một trong số những người nói không với công nghệ. Ngoài việc xa lạ với Twitter, Pitt còn thẳng thắn thừa nhận không biết dùng cũng như không muốn học cách dùng máy tính.
Elton John- Từ gần một thập kỷ trước, Elton John đã mạnh dạn tuyên bố thế giới nên ngưng dùng Internet. Nhạc sĩ đồng tính người Anh cho rằng, thủ phạm khiến thị phần ngành băng đĩa nhạc sụt giảm lúc bấy giờ chính là tốc độ chia sẻ trực tuyến. “Thay vì ngồi nhà viết gõ bàn phím, chúng ta hãy diễu hành trên đường phố và bảy tỏ ý kiến của mình”.
Elton John- Từ gần một thập kỷ trước, Elton John đã mạnh dạn tuyên bố thế giới nên ngưng dùng Internet. Nhạc sĩ đồng tính người Anh cho rằng, thủ phạm khiến thị phần ngành băng đĩa nhạc sụt giảm lúc bấy giờ chính là tốc độ chia sẻ trực tuyến. “Thay vì ngồi nhà viết gõ bàn phím, chúng ta hãy diễu hành trên đường phố và bảy tỏ ý kiến của mình”.
George Clooney- Một trong những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh - George Clooney dường như có mối thù sâu đậm với Facebook và Twitter. Xuất hiện trên ấn phẩm Esquire, ông cho rằng: “Người nổi tiếng dùng Twitter đều là những kẻ ngốc”.
George Clooney- Một trong những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh - George Clooney dường như có mối thù sâu đậm với Facebook và Twitter. Xuất hiện trên ấn phẩm Esquire, ông cho rằng: “Người nổi tiếng dùng Twitter đều là những kẻ ngốc”.
Rachel McAdams- Mỹ nhân đình đám của About Time không biết dùng email và chỉ theo dõi tình hình thế giới qua đài phát thanh. Nhiều người tự hỏi, không biết Rachel có biết đến sự tồn tại của kênh truyền hình Netflix hay không?
Rachel McAdams- Mỹ nhân đình đám của About Time không biết dùng email và chỉ theo dõi tình hình thế giới qua đài phát thanh. Nhiều người tự hỏi, không biết Rachel có biết đến sự tồn tại của kênh truyền hình Netflix hay không?
Eminem- Dù là người duy nhất trong danh sách này sử dụng Twitter, song rapper tên tuổi chỉ tweet 615 lần trong suốt 7 năm sử dụng. Giải thích với người hâm mộ, anh cho biết: “Tôi sợ mình sẽ không sống nổi nếu thiếu chúng, đến mức ngồi lì cả ngày chỉ để đọc bình luận của mọi người về mình. Điều ấy khiến tôi phát điên”.
Eminem- Dù là người duy nhất trong danh sách này sử dụng Twitter, song rapper tên tuổi chỉ tweet 615 lần trong suốt 7 năm sử dụng. Giải thích với người hâm mộ, anh cho biết: “Tôi sợ mình sẽ không sống nổi nếu thiếu chúng, đến mức ngồi lì cả ngày chỉ để đọc bình luận của mọi người về mình. Điều ấy khiến tôi phát điên”.
Shailene Woodley- Nữ diễn viên ngôi sao trong series giả tưởng về tương lai “Divergent – Dị biệt” không dùng điện thoại lẫn Internet. Thay vì tra Google Map hay sử dụng trợ lý ảo Siri, cô thường hỏi trực tiếp những người xung quanh về phương hướng khi đến những vùng đất mới.“Càng tránh xa công nghệ bao nhiêu, bạn càng tiến gần đến sự tự do bấy nhiêu”, cô nói.
Shailene Woodley- Nữ diễn viên ngôi sao trong series giả tưởng về tương lai “Divergent – Dị biệt” không dùng điện thoại lẫn Internet. Thay vì tra Google Map hay sử dụng trợ lý ảo Siri, cô thường hỏi trực tiếp những người xung quanh về phương hướng khi đến những vùng đất mới.“Càng tránh xa công nghệ bao nhiêu, bạn càng tiến gần đến sự tự do bấy nhiêu”, cô nói.
Jake Gyllenhaal- Tình cũ của Taylor Swift không giấu nổi sự thất vọng và buồn bã khi mọi người chỉ quan tâm tới điện thoại của họ mà không chú ý tới những người xung quanh: “Thay vì ngẩng mặt nhìn nhau, chúng ta lại cúi gằm chỉ để nhìn màn hình điện thoại”. Có lẽ người hâm mộ sẽ còn phải đợi một thời gian dài để ngắm nhìn những bức ảnh “tự sướng” của Gyllenhaal trên mạng xã hội.
Jake Gyllenhaal- Tình cũ của Taylor Swift không giấu nổi sự thất vọng và buồn bã khi mọi người chỉ quan tâm tới điện thoại của họ mà không chú ý tới những người xung quanh: “Thay vì ngẩng mặt nhìn nhau, chúng ta lại cúi gằm chỉ để nhìn màn hình điện thoại”. Có lẽ người hâm mộ sẽ còn phải đợi một thời gian dài để ngắm nhìn những bức ảnh “tự sướng” của Gyllenhaal trên mạng xã hội.
Jennifer Lawrence- Năm 2014, trên đài phát thanhBBC, Lawrence trần tình, “Tôi không giỏi làm quen với công nghệ cho lắm. Điện thoại, email hay Twitter đều trở nên quá sức đối với tôi”.
Jennifer Lawrence- Năm 2014, trên đài phát thanhBBC, Lawrence trần tình, “Tôi không giỏi làm quen với công nghệ cho lắm. Điện thoại, email hay Twitter đều trở nên quá sức đối với tôi”.

Theo Zing