Xuất và nhập khẩu xăng dầu đều giảm mạnh

Theo Tổng cục Hải quan, cả xuất khẩu dầu thô, và nhập khẩu xăng dầu tiêu dùng của Việt Nam trong tháng 1-2015 đều giảm mạnh.
Xuất và nhập khẩu xăng dầu năm 2014 đều giảm mạnh
Xuất và nhập khẩu xăng dầu năm 2014 đều giảm mạnh

Xuất khẩu dầu thô trong tháng 1-2015 ước tính vào khoảng 770 nghìn tấn, giảm 11,2% và giá trị là 290 triệu đô la Mỹ, giảm mạnh khoảng 30% so với tháng 12-2014.

So với tháng 1-2014, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong tháng 1-2015 tăng  mạnh tới 46,6%, nhưng giá trị lại giảm mạnh khoảng 36,5%.

Trong khi đó, xăng dầu nhập khẩu trong tháng 1-2015 ước tính là 700 nghìn tấn, giảm 6,9% so với tháng trước, và trị giá 377 triệu đô la Mỹ, giảm 19,2%.

Lượng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 1-2015 giảm tới 10,5% so với tháng 1-2014, và giá trị ước tính giảm mạnh tới 48,2%.

                                                            Theo TBKTSG