Xem tăng Nga khai hỏa “diệt địch”

VietTimes -- Các lính tăng Nga đang nỗ lực thể hiện tài năng của minh trong xe tăng khi tham gia cuộc đua vòng loại cuối tuần này lựa chọn đội xe tăng tiên tiến nhất cho giải đấu xe tăng quốc tế (international biathlon) năm 2017.
Một chiếc tăng T-72B đang tham gia cuộc đua vòng loại giải tank Biothlon thuộc quân khu phía Đông, Nga
Một chiếc tăng T-72B đang tham gia cuộc đua vòng loại giải tank Biothlon thuộc quân khu phía Đông, Nga

Các kíp xe tăng Nga đang tham gia trong một cuộc thi vòng loại thuộc quân khu phía đông tại thao trường Anastasyevsky trong ngày 12.03.2017, chuẩn bị cho giải đấu tăng quốc tế năm 2017.

Trong một giải đấu tăng quốc tế, các đội xe tăng sẽ thực hiện các cuộc đua xe và bắn súng, tương tự như một giải biathlon Olympic tiêu chuẩn.Cuộc thi tăng độc đáo này đã diễn ra hàng năm kề từ năm 2013, trong giải đấu đầu tiên có 4 đội tham gia bao gồm Nga, Kazakhstan, Armenia và Belarus cùng tranh chức vô địch.

Trong những giải đấu tăng biothlon quốc tế sau, số đội tham gia đã mở rộng đến 12 quốc gia, trong đó có cả đội Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng cho đến nay, chưa có đội nào đánh bại được đội Nga.

Giải đấu chính thức sẽ diễn ra vào tháng 8 hàng năm, nhưng trong các quốc gia tham gia, một số đơn vị quân đội Nga đã tiến hành cuộc đua vòng loại vào ngày 12.03.2017 nhằm thi đấu để lựa chọn ra kíp xe tốt nhất trong lực lượng xe tăng quân đội Nga.

Những năm vừa qua, các cuộc biathlon tăng quốc tế diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa phương Tây và Nga trên nhiều khu vực địa chính trị khác nhau, Ukraine, Balkans, chiến tranh Syria và những mâu thuẫn khác.

Một chiếc xe tăng T-72B đang tham gia cuộc đua vòng loại cho giải đấu xe tăng quốc tế Tank Biathlon trên thao trường Anastasyevsky
Chiếc xe tăng đang thực hiện bài bắn trong cuộc đua xe vòng loại
Chiếc xe tăng T-72B thực hiện bắn trong điều kiện khắc nghiệt trên cánh đồng đầy tuyết phủ của thao trường Anastasyevsky quân khu phía Đông nước Nga
Chiếc xe tăng T-72B xả khói mù mịt trong cuộc đua tốc độ
Kíp xe tăng T-72B làm việc trong thời tiết giá lạnh của mùa xuân nước Nga
Trong cuộc đua, xe tăng sẽ phải chạy tốc độ cao trên ba vòng đua vượt một quãng đường nhiều chướng ngại vật dài 10 km, Trong vòng đua đầu tiên, xe tăng sẽ phải thực hiện bài bắn vào các mục tiêu ở những cự ly 1800 m, 1700 m và 1500 m
Trong vòng đua thứ 2, xe tăng sẽ thực hiện bài bắn vào các mục tiêu khẩu đội súng cối chống tăng giả định, ổ súng máy  giả định của đối phương từ các khoảng cách khác nhau
Trên vòng đua thứ 3, kíp xe phải sử dụng súng máy trên tăng tấn công mục tiêu là khẩu đội pháo chống tăng và khẩu đội tên lửa chống tăng ATGM ở các khoảng cách khác nhau
Trong vòng đua cuối cùng, xe tăng vượt qua địa hình có nhiều vật cản khác nhau. Xe tăng phải vượt qua các chướng ngại vật trong vòng10 giây cuối cùng của cuộc đua. Ban trọng tài cuộc đua xe tăng là các thành viên quân sự, đại diện các đoàn các nước tham gia vào sự kiện thể thao quân sự này mỗi năm.
Nga tổ chức sự kiện này thường xuyên hàng năm, các quân khu tổ chức cuộc thi vòng loại để chọn ra những đội xuất sắc nhất tham gia tranh Cúp toàn Nga, 3 đội xuất sắc nhất sẽ được tham gia Giải đua tank Biathlon quốc tế. 
Cho đến nay, đội Nga thể hiện trình độ điều khiển xe tăng xuất sắc nhất, luôn chiếm vị trí đầu bảng. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 2, đạt huy chương bạc năm 2015 và 2016, huy chương đồng năm 2014. Trong ảnh, kíp xe thực hiện công tác bảo dưỡng kỹ thuật sau cuộc đua vòng loại
Theo các nhà tổ chức giải đấu hàng năm, các nước Mỹ, Đức, Ý, Ukraine cũng được mời tham gia nhưng đã từ chối. Trong ảnh là kíp xe tăng T-72B, đạt mọi điều kiện đặt ra trong cuộc đua vòng loại ở quân khu phía Đông Nga, kíp xe này sẽ tham gia cuộc tranh Cúp toàn Nga, chuẩn bị cho giải đấu quốc tế năm 2017

QA