Xây dựng nhà máy pin lớn nhất thế giới chưa đầy 100 ngày, chỉ có thể là Elon Musk

VietTimes – Giữ đúng lời hứa với chính phủ Úc, ông chủ Tesla đã hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà máy pin lớn nhất thế giới tại đây khi chưa cần đến 100 ngày. Công trình này góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt về năng lượng ở Úc.
Nhà máy pin lớn nhất thế giới của Elon Musk. Nguồn: The Verge
Nhà máy pin lớn nhất thế giới của Elon Musk. Nguồn: The Verge

Elon Musk đã thực hiện thành công lời hứa xây dựng nhà máy pin lithium-ion lớn nhất trên thế giới với mục đích giúp Nam Úc giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng trầm trọng. Nhà máy pin này là xuất phát từ một vụ cá cược trên Twitter giữa người sáng lập Tesla và ông Mike Cannon-Brookes từ Atlassian vào tháng Ba. Ông này cá rằng nếu Elon không hoàn thành trong vòng 100 ngày, thì sẽ phải xây dựng nhà máy này miễn phí. Theo báo cáo thì Elon Musk thậm chí đã thực hiện trước cả kế hoạch (một điều hiếm hoi với Tesla!), và hệ thống pin 100 MW sẽ được kích hoạt và thử nghiệm trong những ngày tới.

Tesla Powerpacks đã được lắp đặt và kết nối với trang trại gió Nebs Hornsdale, phía bắc Adelaide. Các cuộc kiểm tra pin sẽ được tiến hành để đảm bảo là hệ thống pin sẽ được tối ưu hoá và đáp ứng được các yêu cầu về quy định của thị trường năng lượng.

Dự án này là sự giải pháp lý tưởng cho khủng hoảng điện tại Nam Úc sau hàng loạt vụ mất điện năm ngoái khiến cho bang này phải vật lộn với vấn đề năng lượng từ đầu năm nay. Chính phủ Úc đổ lỗi cho sự thất bại trong việc sử dụng năng lượng tái tạo. Nhà máy pin của Elon Musk sẽ dự trữ lượng lớn năng lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo như gió và năng lượng mặt trời và đưa nó ra lưới điện khi nhu cầu sử dụng cao. Khi được sạc đầy, pin Powerpack của Tesla dự kiến sẽ giữ đủ điện cho 8000 hộ gia đình trong vòng 24 giờ, hoặc cho hơn 30,000 hộ gia đình trong một giờ nếu như có mất điện.

Musk đã hứa hẹn vào tháng 3 trên Twitter và đồng hồ bắt đầu đếm ngược khi Musk đến Adelaide vào tháng Chín để kí hợp đồng - mặc dù công việc đã được tiến hành trong nhà máy ngay sau khi chính phủ đưa ra hợp đồng với Musk vào tháng bảy. Musk chia sẻ nếu ông thua vụ cá cược này sẽ phải mất đến 50 triệu USD.

Thủ hiến bang Nam Úc, Jay Weatherill cho biết : “Nhà máy pin lithium ion lớn nhất thế giới sẽ là một phần quan trọng trong cơ cấu năng lượng của chúng tôi, và nó mang một thông điệp rõ ràng rằng Nam Úc sẽ trở thành người lãnh đạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nhờ vào pin lưu trữ”.