Vụ VN Pharma: HĐXX chuyển Bộ Công an xem xét, giải quyết việc ông Ngô Nhật Phương giao nộp 10 tài liệu chưa giải mật

VietTimes – Chiều nay 1/10, TAND TP.HCM sau thời gian nghị án cho phiên sơ thẩm lần hai, đã tuyên phạt tù giam 20 năm với Võ Mạnh Cường, 17 năm với Nguyễn Minh Hùng. Các bị cáo khác chịu mức án phạt tù từ 3-12 năm. 
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng bị áp giải về trại giam sau phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng bị áp giải về trại giam sau phiên tòa

Cao nhất bị phạt 20 năm tù giam

Tòa đã tuyên phạt các bị cáo về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh với các mức án: Võ Mạnh Cường 20 năm tù (thời hạn tính từ ngày 23/10/2017) tội chủ mưu; Nguyễn Minh Hùng 17 năm tù (tính từ 23/10/2017); Nguyễn Trí Nhật 12 năm tù (từ ngày bắt bị cáo thi hành án, khấu trừ thời hạn tạm giam); Ngô Anh Quốc 11 năm tù (tổng hợp với hình phạt 5 năm tù của bản án hình sự phúc thẩm số 350 của TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên, buộc bị cáo phải chấp hành 16 năm tù); Phan Xuân Thiện 7 năm tù; Lê Thị Vũ Phương 5 năm tù, Phan Cẩm Loan 7 năm tù, Bùi Ngọc Duy 6 năm; Phạm Văn Thông 5 năm tù.

Các bị cáo đều được khấu trừ thời gian tạm giam.

Bị cáo Phạm Anh Kiệt bị tuyên phạt 3 năm tù, Phạm Quỳnh Trang 4 năm tù (thời hạn tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án).

Bị cáo Hoàng Trúc Vy bị tuyên phạt 3 năm tù được hưởng án treo, giao về nơi cư trú giám sát, quản lý, theo dõi, thử thách.

HĐXX tuyên cấm toàn bộ các bị cáo đảm nhiệm chức vụ, không hành nghề trong ngành dược trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thi hành án xong.

Buộc bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Ngô Anh Quốc nộp lại hơn 4 tỉ đồng theo tỷ lệ mỗi người 50% tiền thu lời bất chính từ lô thuốc.

Buộc bị cáo Võ Mạnh Cường nộp lại hơn 2 tỉ tiền thu lời bất chính. Tịch thu sung ngân sách hơn 2 tỉ đồng bị cáo Nhật đã giao nộp. Tiếp tục tạm giữ số tiền 1,3 tỉ đồng của bị cáo Võ Mạnh Cường, 5.000 USD của bị cáo Nguyễn Minh Hùng, tịch thu tiêu hủy toàn bộ lô thuốc H-Capita, các vật chứng khác xử lý theo quy định pháp luật.

Bị cáo Võ Mạnh Cường vẫy chào người thân để quay về trại giam sau phiên tòa
Bị cáo Võ Mạnh Cường vẫy chào người thân để quay về trại giam sau phiên tòa

Tiếp tục điều tra mở rộng

Vì vụ án liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, và thời hạn điều tra đã hết, nên sẽ tách ra điều tra sau với nhân viên làm thủ tục thông quan lô thuốc H-Capita và một số nhân vật ở nước ngoài thường xuyên qua lại Việt Nam, như Raymundo .

“Không có căn cứ cho rằng Võ Mạnh Cường bị Raymundo lừa. Tuy nhiên, hồ sơ điều tra cho thấy vai trò của Raymundo trong vụ án này rất lớn, là người cung cấp toàn bộ hồ sơ giả theo lời khai của Võ Mạnh Cường, HĐXX đề nghị Viện KSND Tối cao và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhanh chóng điều tra làm rõ, có đủ căn cứ thì xử lý theo quy định pháp luật” – Thẩm phán  Phạm Lương Toản tuyên bố.

Thẩm phán cũng nhấn mạnh: “HĐXX nhận thấy có hiện tượng nhiều công ty nâng khống giá thuốc, chuyển khoản ra nước ngoài rồi nhận lại tiền chênh lệch, khiến giá thuốc tăng cao hơn thực tế, làm ảnh hưởng đến thị trường dược Việt Nam, đặc biệt là bệnh nhân nghèo. Đề nghị Bộ Y tế nhanh chóng rà soát lại toàn bộ giá thuốc.

Lỗ hổng pháp lý khiến đối tượng xấu dễ dàng nhập khẩu thuốc vào VN. Hồ sơ thuốc còn có thể thuê viết. Trong khi lẽ ra việc này phải được xem xét bởi quy trình chặt chẽ, nghiêm ngặt. Đề nghị Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược nhanh chóng rà soát quy định, quy trình, tìm giải pháp khắc phục các lỗ hổng pháp lý này” – Thẩm phán Nguyễn Lương Toản nói.

“Liên quan đến việc ông Ngô Nhật Phương đã trực tiếp giao nộp 10 tài liệu liên quan đến Công văn số 77 (Bộ Y tế), trong thời gian đó công văn này chưa được giải mật. HĐXX chuyển yêu cầu của Viện KSND TP.HCM tới cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xem xét, giải quyết theo thẩm quyền” – Thẩm phán Phạm Lương Toản tuyên bố.

Bị cáo Võ Mạnh Cường chia tay người thân để về trại giam
Bị cáo Võ Mạnh Cường chia tay người thân để về trại giam