Vụ tham ô tại Vinashinlines: Tòa tuyên tử hình Giang Kim Đạt, Trần Văn Liêm

VietTimes -- Chiều 22/2, Hội đồng xét xử tòa sơ thẩm, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án 4 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương (Vinashinlines). Theo đó, bị cáo Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt lĩnh án tử hình.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Vân Thanh - Zing
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Vân Thanh - Zing

Theo hội đồng xét xử, cả ba bị cáo Trần Văn Liêm (nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines), Trần Văn Khương (nguyên kế toán trưởng Vinashinlines) và Giang Kim Đạt đã chiếm đoạt gần 16 triệu USD tiền của công ty thông qua việc thực hiện các dự án mua, cho thuê tàu biển…Trong đó, riêng Giang Kim Đạt (quyền Trưởng phòng Kinh doanh) tham ô 255 tỷ đồng.

Để "rửa" nguồn tiền phạm pháp do tham ô của công ty, Đạt đã nhờ bố đẻ là ông Giang Văn Hiển mở nhiều tài khoản ngân hàng để rút ngoại tệ.

Tại tòa, Giang Kim Đạt và ông Hiển khẳng định đó là tiền môi giới tàu biển. Tuy nhiên, cả hai bố con người này đều nhận đó là tiền môi giới của mình, để tránh trách nhiệm hình sự cho người còn lại. 

Số tiền này đã được ông Hiển dùng mua 12 bất động sản ở TP.HCM và Nha Trang.

Do vậy, hội đồng xét xử đã tuyên án Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt tử hình, Trần Văn Khương  án chung thân về tội Tham ô tài sản. Bị cáo Giang Văn Hiển bị tuyên 12 năm tù về tội Rửa tiền.

Hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu toàn bộ bất động sản đứng tên bị cáo Giang Văn Hiển và vợ, 2 ôtô mua từ sau 2006 vì đây là những tài sản được mua từ tiền tham ô của Giang Kim Đạt.