close Đăng nhập

Vinamotor chính thức sang tên chủ mới với giá cao hơn giá chào...2 triệu đồng

Chỉ có 2 tổ chức đạt "tiêu chuẩn" vào vòng trả giá, là Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam (Vinamco) và CTCP Phát triển TN (TN Development). Cuối cùng bên thắng cuộc đã trả mức giá 1.250,513 tỷ đồng – cao hơn “đối thủ” (cũng là mức giá tối thiểu) 2 triệu đồng
Vinamotor chính thức sang tên chủ mới với giá cao hơn giá chào...2 triệu đồng

Sáng nay tại trụ sở Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã diễn ra Phiên đấu giá cổ phần theo lô của Tổng công y công nghiệp Ô tô Việt Nam (Vinamotor). Sau đợt IPO không mấy thành công vào hồi cuối tháng 5 năm 2014, cổ phiếu Vinamotor lần này thu hút sự chú ý của giới đầu tư với mức giá khởi điểm 14.620 đồng/cổ phần cho trọn lô 85,58 triệu cổ phần do Bộ GTVT chào bán. Có nghĩa là nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có tối thiểu 1.250 tỷ đồng để mua toàn bộ 85,58 triệu cổ phần – tương đương 97,7% cổ phần của Vinamotor.

Sau khi loại nhiều ứng viên bằng những tiêu chuẩn mang tính kỹ thuật, cuộc đua sở hữu Vinamotor cuối cùng chỉ còn lại 2 tổ chức là Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam (Vinamco) và CTCP Phát triển TN (TN Development).

Đã vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe, 2 tổ chức tham gia đấu giá cuối cùng cũng đưa ra mức giá trả cho 97,7% cổ phần Vinamotor. Khá thú vị khi với hơn 1.200 tỷ đồng giá trị cổ phần, mức giá 2 bên đưa ra chỉ chênh nhau đúng 2 triệu đồng. Kết quả, bên thắng cuộc đã trả mức giá 1.250,513 tỷ đồng – cao hơn “đối thủ” (cũng là mức giá tối thiểu) 2 triệu đồng. Vinamotor chính thức “đổi chủ” từ Bộ GTVT sang tay một doanh nghiệp khác.

Theo Trí thức trẻ

Chuyện doanh nhân

Chân dung tân tổng giám đốc sinh năm 1991 của PC1

Chân dung tân tổng giám đốc sinh năm 1991 của PC1

PC1 vừa hoàn tất kiện toàn ban điều hành khi bổ nhiệm ông Lê Văn Dũng (sinh năm 1991) giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, cùng nhiều thay đổi ở các vị trí điều hành chủ chốt.

Hồ sơ dàn lãnh đạo Tập đoàn PC1 vừa bị khởi tố

Hồ sơ dàn lãnh đạo Tập đoàn PC1 vừa bị khởi tố

Trong vụ PC1 mới đây, có tổng cộng 4/5 thành viên HĐQT đều vướng vòng lao lý. Trong khi ban điều hành có 8 người, thì 5 người bị điều tra. Đáng nói, những lãnh đạo hầu hết đã gắn bó với PC1 từ những năm đầu 2000.