Vinamilk lương thưởng cao nhất, Unilever cơ hội phát triển hấp dẫn nhất Việt Nam

Trong danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Vinamilk được bình chọn là thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất ở tiêu chí Lương, Thưởng, Phúc lợi; Unilever Việt Nam là thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất ở tiêu chí Đội ngũ lãnh đạo và Cơ hội phát triển…
Vinamilk lương thưởng cao nhất, Unilever cơ hội phát triển hấp dẫn nhất Việt Nam

Ngày 11/3, Mạng cộng đồng nghề nghiệp cấp quản lý Anphabe.com phối hợp với công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen tổ chức Lễ vinh danh Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2015.

Trong danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Unilever tiếp tục đứng đầu năm thứ 3 liên tiếp.

Chia theo nhóm tiêu chí, Vinamilk được bình chọn là thương hiệu nhà tuyển dụng (THNTD) hấp dẫn nhất ở tiêu chí Lương, Thưởng, Phúc lợi; Nestle dẫn đầu tiêu chí Văn Hóa và Giá Trị; Việt Nam nhận giải đôi – THNTD hấp dẫn nhất ở tiêu chí Đội ngũ lãnh đạo và Cơ hội phát triển; và Intel Việt Nam dẫn đầu hai nhóm tiêu chí Chất lượng công việc và Cuộc sống & Danh tiếng công ty.

Chia theo ngành nghề, Prudential Việt Nam dẫn đầu ngành Bảo hiểm (Nhân thọ & Phi nhân thọ), Nike Việt Nam đứng đầu ngành Dệt may/ Giày dép, Abbott đứng đầu ngành Dược/ Công nghệ sinh học/Chăm sóc sức khỏe), Bosch Việt Nam đứng đầu ngành Kỹ thuật/ Cơ khí công nghiệp, Mercedes - Benz Việt Nam (ngành Ô tô/ Phụ tùng)…

Năm nay có thêm nhiều doanh nghiệp Việt lọt vào danh sách 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam,từ 17 doanh nghiệp năm 2014 lên 22 doanh nghiệp năm 2015.

Một số cái tên mới nổi trội như Novaland, Hòa Bình Corp, Bảo Việt Insurance…bên cạnh các doanh nghiệp có sự đột phá về thứ hạng như Masan (từ hạng 31 lên 13); Vingroup (tăng từ hạng 79 lên 41); FPT (tăng từ hạng 28 lên 21); Viettel (tăng từ hạng 14 lên 8)…

Song song với đó, khảo sát xu hướng phúc lợi do Anphabe thực hiện khẳng định Phúc Lợi Tốt chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp gia tăng sự gắn kết của nhân viên và thu hút nhân tài, vì thế, không ngạc nhiên khi Hàng tiêu dùng nhanh và Dược/Chăm sóc sức khoẻ là 2 ngành được người đi làm đánh giá là cung cấp nhiều hình thức phúc lợi nhất có nhiều đại diện trong bảng xếp hạng nhất và nhiều công ty thăng hạng cao.

Khảo sát năm nay được triển khai trực tuyến từ tháng 09/2015 – 12/2015 với quy mô lớn hơn năm 2014 với gần 23.000 đáp viên hoàn thành thuộc 24 ngành nghề trên toàn quốc.

Theo Trí Thức trẻ