Việt Nam hướng đến vị trí thứ nhất tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Quốc gia (NSA), Việt Nam đặt mục tiêu đạt hạng nhất về tổng số tổng số huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).
Việt Nam tại SEA Games
Việt Nam tại SEA Games

Việt Nam là nước chủ nhà tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) được tổ chức vào tháng 5 tới đây. Trong bài phát biểu tại buổi lễ công bố các nhà tài trợ mới ngày hôm nay (23/2), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Quốc gia, ông Trần Đức Phấn cho biết, Việt Nam đang hướng đến vị trí thứ nhất về tổng số huy chương.

Mặt khác, công tác chuẩn bị cho sự kiện lần này cũng đang được tiến hành gấp rút. Theo báo cáo của ban tổ chức SEA Games 31, đã hoàn tất việc thu 3.06 triệu USD (70 tỉ VNĐ). Các nhà tài trợ mới gồm có: Công ty Cổ phần Hóa chất Stavian - hạng kim cương; Nestlé Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên Nền tảng Thương mại Digiticket - hạng bạch kim.

Sự kiện này được tổ chức ở Hà Nội và 11 địa phương lân cận, bao gồm 40 môn thể thao khác nhau.

Ngày 18/ 3, sẽ diễn ra cuộc họp của đại diện các quốc gia tham dự SEA Games lần này. Đồng thời, danh sách tham dự thể thao của Việt Nam cũng sẽ sớm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Tại SEA Games 30, Việt Nam đã giành được 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 105 huy chương đồng, đứng thứ hai sau chủ nhà Philippines.