Video: Mìn của lực lượng dân quân người Kurd xé tan xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ

VietTimes -- Ngày 18.05. 2016 trên địa phía đông nam tỉnh Hakkari Thổ Nhĩ Kỳ, Lực lượng nổi dậy người Kurd đã cài đặt trên đường giao thông một quả mìn cực mạnh, phục kích đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, vụ nổ đã xé tan chiếc xe bọc thép MRAP Kipri.
Video: Mìn của lực lượng dân quân người Kurd xé tan xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ

Xe thiết giáp vận tải bánh hơi Kipri 4x4 được sản xuất bởi công ty BMC Otomotiv ve Savunma Sanayi Thổ Nhĩ Kỳ ( công ty Izmir, sau khi phá sản năm 2013, thuộc quyền kiểm soát của Quỹ tiết kiệm nhà nước TMSF Thổ Nhĩ Kỳ), là phiên bản hiện đại hóa của xe bọc thép Navigator, do một công ty nhỏ của Israel Hatehof (nay Carmor) phát triển, mà BMC đã mua bản quyền sản xuất.

Từ năm 2010-2015, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được 620 chiếc xe bọc thép Kipri, 20 chiếc khác được xuất khẩu sang Tunisia. Xe thiết giáp chở quân Kipri được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tích cực sử dụng trong các hoạt động chống lại người Kurd trên miền đông đất nước này.

QA