Video: Choáng với cảnh xe tăng Nga lặn sâu vượt ngầm

VietTimes -- Các xe tăng T-72B và xe bọc thép tham gia huấn luyện vượt qua “chướng ngại vật nước” ở độ sâu 3,5 m, di chuyển dưới nước trên quãng đường 700 - 800 m. Những chiếc tăng T-72B trang bị ống thông hơi và dẫn khí động cơ.
Được biết xe tăng T-72B có thể di chuyển dưới nước đến 2,5 km, ở độ sâu 5 m, và có thể sử dụng các loại vũ khí khi đang di chuyển dưới nước.
Được biết xe tăng T-72B có thể di chuyển dưới nước đến 2,5 km, ở độ sâu 5 m, và có thể sử dụng các loại vũ khí khi đang di chuyển dưới nước.

Vượt "chướng ngại vật nước" như sông, suối có độ sâu lớn mà bài huấn luyện có độ khó cao của lực lượng binh chủng tăng - thiết giáp do mức độ nguy hiểm của hoạt động tác chiến này. Để có thể cơ động dưới nước, các xe tăng phải sử dụng bộ thiết bị chuyên dụng và tiến hành một loạt các hoạt động kỹ thuật đặc thù nhằm bảo đảm không bị rồ rỉ nước. Bộ khì tài của T-72B có đặc điểm khác hơn do có thêm ống hút thoát không khí cho động cơ. Đảm bảo khả năng an toàn cao hơn và duy trì được tốc độ xe khi vượt chướng ngại nước. 

Để vượt chướng ngại vật nước bằng khí tài có độ sâu lớn hơn 2 m, các kíp xe của binh chủng tăng thiết giáp cũng được huấn luyện các kỹ năng thoát hiểm dưới nước trong tình huống sự cố xe chết máy, kíp xe phải làm ngập nước và thoát ra khỏi xe.