Vay 80 triệu USD nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai

VietTimes -- Việt Nam đã ký kết hiệp định vay 76,934 triệu USD của Hàn Quốc để thực hiện Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát ngập mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu”
Một đoạn sông Hoàng Mai
Một đoạn sông Hoàng Mai

Hiệp định được ký ngày 24/11, tại Hà Nội, giữa đại diện Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và đại diện Hàn Quốc là Phó Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc Hong Young-Pyo.

Số tiền này nằm trong số tiền của Hiệp định khung trị giá 1,2 tỷ USD cho giai đoạn 2012-2015 mà Chính phủ Hàn Quốc đã cam kết hỗ trợ Việt Nam để thực hiện một số dự án thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, y tế, cấp thoát nước, giáo dục…

Đây là dự án đầu tiên trong lĩnh vực thủy lợi mà Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam. Dự án với mục tiêu tăng cường khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu dự kiến sẽ hỗ trợ nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt, công nghiệp cho nhân dân các địa phương thuộc địa bàn dự án.

Việc ký kết Hiệp định vay vốn Hàn Quốc cho Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai là minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa hai nước, hai Chính phủ Vệt Nam-Hàn Quốc.