Ukraine tuyên bố: HIMARS đã cắt đứt nguồn tiếp vận hậu cần cho Nga ở Kherson

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trang Military Ukraine cho biết, pháo phản lực - tên lửa HIMARS phá hỏng tất cả các cây cầu lớn ở Kherson, cắt đứt nguồn tiếp vận của quân đội Nga. Theo Ukraine Prava, ngày 30/8, Nga thương vong đến 450 binh sĩ.
Máy bay MiG -29 Ukraine trang bị tên lửa chống radar AGM-88 HARM. Ảnh mil.in.ua
Máy bay MiG -29 Ukraine trang bị tên lửa chống radar AGM-88 HARM. Ảnh mil.in.ua

Theo trang Ukraine Pravda, dẫn tuyên bố của Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong ngày 30/8, khoảng 450 binh sĩ Nga thương vong. Trong 188 ngày xung đột Nga – Ukraine, quân đội Nga có 47.550 quân nhân thiệt mạng, 1.934 xe tăng và 1.079 hệ thống pháo các loại bị phá hủy.

Trung tâm báo chí cụm binh lực chiến thuật "Kakhovka" tuyên bố: những cuộc tấn công của hệ thống pháo phản lực - tên lửa HIMARS đã cắt đứt nguồn cung cấp vũ khí và binh lực từ Crimea. Bộ tư lệnh cụm binh lực chiến thuật "Kakhovka" tin tưởng rằng, đây là cơ hội lớn để Ukraine đánh bại Nga.

Những cây cầu ở Kherson đã bị Ukraine phá hỏng. Ảnh Planet Labs

Những cây cầu ở Kherson đã bị Ukraine phá hỏng. Ảnh Planet Labs

Các quan chức quân sự nhấn mạnh, tình hình trên vùng Kherson đối với Nga vô cùng khó khăn. Tuyên bố viết: “Các tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS mạnh mẽ đáng sợ đã phá hủy gần như tất cả các cây cầu lớn (đường sắt Antonivskyi, cầu đường bộ và cầu Nova Kakhovka)”.

Cầu Antonivskyi ở Kherson, ngày 26/8/2022. Ảnh: Planet Labs

Cầu Antonivskyi ở Kherson, ngày 26/8/2022. Ảnh: Planet Labs

Cụm binh lực chiến thuật "Kakhovka" lưu ý rằng, những lối dành cho người đi bộ vẫn còn nguyên vẹn. “Do đó, quân đội Nga bị cắt nguồn cung cấp vũ khí và binh lực từ lãnh thổ Crimea. Đối với Ukraine, đây là một cơ hội tuyệt vời để giành lại Kherson ”, báo cáo lưu ý.

Theo những thông báo từ Trung tâm thông tin Quân sự Miền Nam, quân đội Ukraine đã triển khai chiến dịch phản công trên nhiều hướng ở phía nam, chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga.

Trang Military Ukraine cho biết: Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, phối hợp với đơn vị pháo binh quân đội Ukraine và các tổ đội vận hành hệ thống máy bay không người lái (SFO) phá hủy một trận địa pháo tự hành Msta-S của Nga. Vệ binh Quốc gia Ukraine công bố video, ghi lại cuộc tấn công này.

Vệ binh Quốc gia Ukraine tuyên bố phối hợp với lực lượng pháo binh phá hủy 1 pháo Msta-S của quân đội Nga. Video Military Ukraine Portal.

Theo báo cáo, đơn vị Vệ binh Quốc gia Ukraine, phối hợp với tổ điều khiển máy bay không người lái (UAV) trinh sát dọc tuyến biên giới và phát hiện ra khẩu pháo Msta – S Nga. Tổ trắc thủ điều khiển UAV đã thu thập dữ liệu mục tiêu và chuyển giao cho pháo binh Ukraine. Trên cơ sở dữ liệu mục tiêu có được, pháo binh Ukraine đã bắn chính xác, phá hủy khẩu pháo tự hành của Nga ở phía bắc khu vực Kharkiv, gần biên giới với Liên bang Nga.

Không quân Ukraine phóng tên lửa AGM-88 HARM từ MiG 29. Video Military Ukraine Portal.

Quân đội Ukraine chính thức tuyên bố, MIG – 29 của không quân Ukraine đang sử dụng tên lửa chống radar HARM do Mỹ sản xuất tấn công radar quân đội Nga.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine công bố video, ghi lại cảnh chiếc MiG - 29 do Liên Xô sản xuất phóng tên lửa AGM-88 HARM vào một mục tiêu không xác định.

“Phi công Ukraine đã quay video trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của mình”. Không quân Ukraine đưa tin.

Tên lửa AGM-88 có mũi hình nón được gắn vào giá treo dưới cánh MiG-29, bên cạnh tên lửa không đối không R-73. Video cho thấy những tên lửa này được phóng bởi máy bay chiến đấu.

Ngày 29/8, Không quân Ukraine thực hiện 15 cuộc tấn công tập trung vào các vị trí của quân đội Nga trên các khu vực chiến trường khác nhau. Lực lượng phòng không Ukraine bắn rơi 1 tên lửa X-59 và 3 UAV của Nga.

Trang Ukraine Pravda, dẫn thông cáo báo chí Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay cường kích của Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào các khu vực cất giữ đạn dược, xe thiết giáp, tổ hợp tên lửa phòng không, pháo phản lực, thiết bị vượt sông, các điểm lưu trữ nhiên liệu và chất bôi trơn, các vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự.

Ngày 29/8, phòng không Ukraine bắn hạ 3 UAV của Nga và một tên lửa không đối đất X-59.