Tướng Nguyễn Đức Chung sắp được bầu làm Chủ tịch TP Hà Nội

Ngay sau Đại hội đảng bộ TP khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, Hà Nội đã thông báo rộng rãi việc Thành ủy giới thiệu Giám đốc Công an TP Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Tướng Nguyễn Đức Chung
Tướng Nguyễn Đức Chung

 
Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến diễn ra từ 1-5/12 sẽ dành một phiên họp bàn về công tác nhân sự UBND TP.

Theo thông báo triệu tập kỳ họp thứ 14 HĐND của Thường trực HĐND TP Hà Nội, trong ngày làm việc thứ tư của kỳ họp (4/12), các ĐB HĐND TP dự kiến sẽ tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch TP thay ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND đương nhiệm, không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa 16 từ đầu tháng 11.

Tướng Nguyễn Đức Chung sắp được bầu làm Chủ tịch TP Hà Nội ảnh 1
Ông Nguyễn Đức Chung tại đại hội Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh: Nguyên Trí

Ngay sau Đại hội đảng bộ TP khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, Hà Nội đã thông báo rộng rãi việc Thành ủy giới thiệu Giám đốc Công an TP Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP.

Ông Chung đã được Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa mới bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy từ đầu tháng 11.

Ông Phạm Quang Nghị, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội cho hay, việc Thành ủy giới thiệu ông Chung ứng cử làm Chủ tịch UBND TP nằm trong quy hoạch chuẩn bị của Thành phố và đã báo cáo với cơ quan có thẩm quyển phê duyệt quy hoạch. Như vậy, việc đưa ra nhân sự ứng cử này tại kỳ họp HĐND sắp tới bầu là theo đúng quy trình.

Ông Nguyễn Đức Chung 48 tuổi, quê quán xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông là tiến sĩ Luật, cử nhân Học viện Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm, cử nhân ĐH Thương mại Hà Nội ngành quản trị kinh doanh, điều tra viên cao cấp.

Ông hiện là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đại biểu QH.

Ông từng được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi (năm 2004) và huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất (năm 2007).

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP sẽ xem xét việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015,  cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển năm 2016; xem xét và dự kiến thông qua chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông giai đoạn 2016-2020, nghị quyết về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Phiên chất vấn sẽ diễn ra ngày 3/12. 

Theo VNN