Tung tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ lên Facebook để câu like

Các đối tượng tung tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ lên Facebook khai nhận trước cơ quan công an là do thiếu hiểu biết về pháp luật, muốn câu like, câu view trên mạng xã hội.

Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Internet

Thông tin từ công an tỉnh Nghệ An cho hay, ngày 1/9, công an huyện Tương Dương đã triệu tập 6 đối tượng đã đăng thông tin thất thiệt vỡ đập thủy điện Bản Vẽ trên Facebook khiến dư luận hoang mang, đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn người.

Theo đó, ngày 31/8, khi thủy điện Bản Vẽ đang xả lũ với lưu lượng lớn, một số đối tượng đã bất ngờ đã tung tin lên mạng xã hội Facebook về việc thủy điện bị vỡ đập.

Sự việc đã khiến cho hàng nghìn người dân hoang mang, lo lắng, thậm chí phải rời nhà leo lên núi cao để lánh nạn. Nhiều gia đình không kịp khóa cửa, cất giữ tài sản.

Tuy nhiên trong thực tế, chuyện vỡ đập thủy điện Bản Vẽ chỉ là tin đồn thất thiệt.

Lực lượng công an huyện Tương Dương ngay sau đó đã vào cuộc điều tra, triệu tập 6 đối tượng đều trú tại huyện Tương Dương gồm: Vũ Văn Phúc sinh năm 1988, Nguyễn Quang Trung sinh năm 1991, Vi Thanh Định sinh năm 1997, Lô Bảo Ngọc sinh năm 1999, Phan Thị Trân sinh năm 1982 và Phan Duy Tùng sinh năm 1987.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi tung tin đồn thất thiệt là do thiếu hiểu biết về pháp luật, muốn câu view, câu like trên Facebook.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Do ảnh hưởng của trận lũ lịch sử, ngày 31/8, mực nước hồ nhà máy thủy điện Bản Vẽ lên đến hơn 200 m, lưu lượng về hồ trên 4.200 m3/giây và lưu lượng xả lũ 4.200 m3/giây - mức xả cao nhất từ khi thủy điện Bản Vẽ hoạt động.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/thoi-su/tung-tin-vo-dap-thuy-dien-ban-ve-len-facebook-de-cau-like-171952.ict