close Đăng nhập
Ông Trump giơ cao sắc lệnh kèm chữ ký của mình về việc rút Mỹ khỏi TPP hồi tháng 1/2017 (Ảnh: Nikkei)

Ông Trump vẫn còn một vũ khí bí mật trong thương chiến với Trung Quốc, đó là?

VietTimes -- Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn biến không như những gì mà chính quyền Mỹ mong đợi, khi mà các đòn áp thuế và kiểm soát đầu tư dường như không thể hạ gục Trung Quốc. Trong bối cảnh thương chiến có khả năng kéo dài, viễn cảnh Washington hồi sinh lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hoàn toàn có thể xảy ra.
Chốt chặn cuối cùng mở ra EVFTA

Chốt chặn cuối cùng mở ra EVFTA

 Những cam kết về đầu tư, lao động của hai bộ trưởng công thương và lao động đã giúp tháo gỡ chốt chặn cuối cùng cho ký kết EVFTA.
Trong bối cảnh Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ hiện nay, quan hệ hai nước trở nên khó đoán định

“Quyền chủ đạo quan hệ Trung – Mỹ hiện đang nằm trong tay người Mỹ“

VietTimes -- "Quyền chủ đạo quan hệ Trung – Mỹ hiện đang nằm trong tay người Mỹ, họ muốn phát động cuộc chiến tranh gì thì phát động; họ muốn cái gì thì có thể nêu ra, nhưng ta có cho hay không, có thể cho hay không lại là chuyện khác. Hiển nhiên, nhiều đòi hỏi của Mỹ là đơn phương, không hợp lý"- GS Chu Thành Hổ, Viện trưởng Học viện Phòng vệ thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc.
Sau 2 năm cầm quyền, ông Donald Trump đã rút khỏi 7 tổ chức quốc tế và hiệp định, hiệp ước vì bất lợi cho Mỹ và gần đây là để chống lại Trung Quốc.

Ông Donald Trump liên tiếp rút khỏi 7 tổ chức quốc tế, hiệp định và hiệp ước

VietTimes -- Ngày 20.10 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố đơn phương rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF (còn gọi là Hiệp ước tên lửa tầm trung) mà Mỹ đã ký với Liên Xô năm 1987 với lý do Nga vi phạm những điều khoản quy định của hiệp ước và Trung Quốc mặc sức phát triển loại vũ khí tương tự vì không bị ràng buộc bởi hiệp ước này. 
11 nền kinh tế tham gia ký kết CPTPP - Ảnh: MOIT

Chuyên gia kinh tế: Tham gia CPTPP, doanh nghiệp Việt có nhiều cơ hội hơn thách thức

VietTimes -- Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được ký kết. Đây là hiệp định quan trọng nhất từ trước tới nay mà Việt Nam tham gia ký kết. Mặc dù lợi ích khi tham gia CPTPP có thể ít hơn so với tham gia TPP trước đó, nhưng nhiều doanh nghiệp Việt sẽ được hưởng lợi từ việc ký kết Hiệp định này…
Một số bộ trưởng phát biểu với giới truyền thông trước lễ ký. Ảnh: Reuters

“Di sản” TPP đã được ký với tên Hiệp định CPTPP, hình thành thị trường 10.000 tỷ USD

VietTimes -- Rạng sáng nay (9/3), 11 quốc gia thành viên của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó có Việt Nam, đã chính thức ký kết hiệp định này. Đây là một trong những hiệp định thương mại quan trọng bậc nhất nhằm gỡ bỏ các rào cản thương mại giữa 11 nền kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Chính sách Kinh tế Tài chính Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại cuộc họp báo

TPP đổi tên thành hiệp định CPTPP gồm 11 nền kinh tế

VietTimes – Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh thông báo. Theo đó, sau cuộc họp tối 10/11, các bộ trưởng TPP đã đạt được thỏa thuận cơ bản cho hiệp định TPP, đổi tên hiệp định này thành Hiệp định Đối tác Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP) - Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership).
Đại diện Canada cho biết Thủ tướng Trudeau vắng mặt trong phiên họp trước là vì "đã có sự nhầm lẫn về lịch làm việc". Ảnh minh họa

Canada quay lại đàm phán, TPP đạt một số thoả thuận khung

VietTimes -- 11 quốc gia thành viên TPP nhất trí sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để hoàn tất, ký và thực thi hiệp định thương mại này, bản dự thảo tuyên bố cuối cùng về vấn đề này dự kiến công bố ngày hôm nay, 11/11, hãng Reuters cho biết.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết Cuộc đàm phán về TPP. Ảnh minh họa. Nguồn Dân trí

TPP thêm khó do Thủ tướng Canada không dự họp

VietTimes -- Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, Cuộc đàm phán về TPP hoãn lần thứ hai trong ngày 10/11 do vướng mắc từ Canada trong buổi họp báo chiều ngày 10/11, dù trước đó đã có thông tin các thỏa thuận của TPP đã được chốt.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiến hánh bắt tay trước cuộc hội đàm ở Tokyo ngày 18/4/2017. Ảnh: Reuters/zaobao

Nhật Bản sẽ thay Mỹ tiếp tục thúc đẩy TPP

VietTimes -- Nhật Bản muốn giành quyền chủ đạo trong xây dựng cơ chế thương mại đa phương tại khu vực, sẽ tiếp tục thúc đẩy TPP có hiệu lực cho dù không có Mỹ. Trong khi đó, RCEP "đang chín muồi".