Nhật Bản muốn có hội đàm cấp cao với Trung, Hàn bên lề hội nghị G20

VietTimes -- Thủ tướng Nhật Bản mong muốn hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung, Hàn bên lề hội nghị G20, muốn hội đàm với Tổng thống Mỹ bên lề hội nghị G7, muốn TPP có hiệu lực và Mỹ quay lại TPP...
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Tờ Nikkei Shimbun (Nhật Bản) ngày 16/5 cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa có cuộc trả lời phỏng vấn rộng rãi với báo chí. Ông Shinzo Abe mong muốn, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức ở Hamburg Đức vào tháng 7/2017, sẽ tiến hành hội đàm lần lượt với nhà lãnh đạo các nước Trung Quốc và Hàn Quốc, bàn về tình hình Triều Tiên.

Ông Shinzo Abe đã nhắc đến vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào ngày 14/5/2017, cho rằng "hoàn toàn có thể tưởng tượng được khả năng tiếp tục khiêu khích" và cho biết "nếu Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân, Nhật Bản mong muốn thông qua nghị quyết Liên hợp quốc mới".

Theo ông Shinzo Abe, tổ chức Hội đàm sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên vẫn "còn sớm", "phải gây sức ép đầy đủ, hình thành trạng thái Triều Tiên phải ứng xử nghiêm túc với yêu cầu của cộng đồng quốc tế".

Ông Shinzo Abe còn cho biết ông sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao G7 tổ chức ở Taormina, Italy vào hạ tuần tháng 5/2017.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Daily Mail
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Daily Mail

Về Hiệp định quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ông Shinzo Abe đã nhấn mạnh quan điểm thúc đẩy hiệp định 11 nước thành viên (do Nhật Bản đóng vai trò chủ đạo, Mỹ đã rút) có hiệu lực.

Về cuộc hội đàm cấp Bộ trưởng sắp được tổ chức ở Việt Nam vào ngày 21/5/2017 của 11 nước thành viên, ông Shinzo Abe bày tỏ "mong muốn các nước đoàn kết lại, đề xuất rõ ràng phương hướng trong thời gian tới". Ngoài ra, ông bày tỏ mong muốn Mỹ quay trở lại TPP.

Đối với khả năng tham gia Ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở châu Á (AIIB) do Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo, ông Shinzo Abe nhấn mạnh rằng sẽ đưa ra đánh giá trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Ông Shinzo Abe cho biết "nếu những nghi ngờ được loại bỏ thì sẽ tích cực tiến hành xem xét. Hiện vẫn đang quan sát sự vận hành của nó".