Tháo “nút thắt” đất đai: Quốc hội "chốt" giảm phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ 2026
Từ 2026, người dân được giảm mạnh phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư: chỉ đóng 30% chênh lệch trong hạn mức, thay vì toàn bộ như hiện hành.
Từ 2026, người dân được giảm mạnh phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư: chỉ đóng 30% chênh lệch trong hạn mức, thay vì toàn bộ như hiện hành.
Chuyên gia, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị, giải pháp... đóng góp ý kiến để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về đất đai - tại hội thảo "Hoàn thiện pháp luật đất đai tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số”.
Việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật đất đai phải tập trung xử lý những vấn đề cốt yếu, nhằm phục vụ chuyển đổi chính quyền 2 cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - PGS.TS Nguyễn Đình Thọ nhấn mạnh.
Hội thảo được tổ chức để trao đổi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, người dân về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18, hoàn thiện Luật Đất đai, biến đất đai thành động lực phát triển trong kỷ nguyên số.
Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần tập trung giải quyết các vấn đề đang cản trở sự phát triển, bảo đảm mục tiêu năm 2025 cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ "điểm nghẽn".
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua vào kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới. Luật sư Phạm Thanh Tuấn phân tích 10 điểm mới đáng chú ý, phản ánh nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý và gỡ vướng thực tiễn.
Ba luật mới liên quan đến bất động sản có hiệu lực đã hơn 10 tháng, song một số doanh nghiệp cho rằng thủ tục hành chính để làm một dự án vẫn phải qua quá nhiều bước, cần hàng chục con dấu, mất nhiều thời gian chờ đợi.
Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn chứng Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) muốn lắp đặt mạng wifi nội bộ để nhân viên y tế sử dụng, nhưng qua nhiều lần khảo sát, mất 5 năm trời vẫn không thực hiện được việc đấu thầu.
Các doanh nghiệp bất động sản hiện nay giống như đang đứng trên một quả trứng và vỡ lúc nào không hay, đây chính là rủi ro có thể dẫn đến cả nền kinh tế gặp khó khăn.
Theo Luật Đất đai năm 2024, căn cứ nhu cầu của người bị thu hồi, địa phương có quỹ đất có thể bồi thường bằng đất không cùng với mục đích sử dụng hoặc nhà ở. Với việc đa dạng hình thức bồi thường, người dân đồng thuận cao hơn.
Theo chuyên gia, không phải trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền nào cũng được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Cơ quan chức năng sẽ xem xét căn cứ vào thời điểm, tình trạng sử dụng và việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...
Tình trạng giá nhà đất tăng sốc, sốt ảo, nay giá này mai giá khác; thiếu nhà ở cho người thu nhập thấp… là những vấn đề đa phần các đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến trong phiên thảo luận sáng 28/10.
(VietTimes) –Vấn đề phân cấp, phân quyền; quyền của người sử dụng đất; quy hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất... là những điểm mới, đáng chú ý của Luật Đất đai 2024.
Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Luật Đất đai năm 2024 đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các người dân trên địa bàn cả nước.
Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024.
Theo các chuyên gia, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sẽ khắc phục câu chuyện thổi giá ảo và gia tăng nguồn cung, từ đó tác động đến giá nhà.
Chuyên gia cho rằng khi 3 luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực, có thể giá bất động sản sẽ tăng lên vì các quy định tính giá đất theo giá thị trường. Điều này khiến cho việc tiếp cận bất động sản của người dân khó khăn hơn.
Luật Đất đai 2024 đã đề ra công cụ quản lý chặt chẽ khi cho phép “mở rộng hạn điền” gắn với mở rộng đối tượng được sử dụng đất trồng lúa. Chính vì vậy, không dễ dàng để gom đất lúa và chuyển sang loại đất có giá trị cao hơn nhằm kiếm lời.
Luật Đất đai (sửa đổi) mở rộng quyền sử dụng đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Điều này được đánh giá sẽ tạo ra một nguồn nhà đầu tư tiềm năng “khổng lồ”.
Sáng 29/6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua dự án “1 luật sửa 4 luật” - Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng. Các luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8.