close Đăng nhập
Tuy trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Duterte, hai nước đã ký thỏa thuận thành lập Ủy ban liên chính phủ và nhóm công tác về hợp tác khai thác chung dầu khí ở Biển Đông nhưng việc thực hiện có vẻ xa vời. (Ảnh: Reuters)

Hợp tác khai thác chung dầu khí trên Biển Đông: Trung Quốc sốt sắng, Philippines thờ ơ

VietTimes -- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang tiến hành chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 5 sau khi trở thành tổng thống năm 2016. Tối ngày 29 tháng 8, ông Duterte đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau đó Trung Quốc và Philippines đã ký một số thỏa thuận hợp tác, trong đó, việc hai bên tuyên bố thành lập Ủy ban chỉ đạo liên chính phủ về hợp tác dầu khí và kết quả của nhóm làm việc chung giữa các công ty đã nhận được sự quan tâm lớn.
Hai ông Duterte và Tập Cận Bình hội đàm tối 29/8 tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hai mục tiêu lớn của ông Duterte trong chuyến thăm Trung Quốc đều không thành

VietTimes -- Vào tối ngày 29/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài (Diaoyutai) ở Bắc Kinh. Một trong những mục tiêu hàng đầu của ông Duterte trong chuyến thăm Trung Quốc lần này là nêu vấn đề phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCA về Biển Đông. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người phát ngôn của tổng thống Philippines, ông Tập Cận Bình đã thẳng thừng cự tuyệt đề nghị này của ông Duterte.
Ông Junel Insigne, thuyền trưởng chiếc tàu F/B GEMVIR1: những người trên tàu Trung Quốc biết rõ thuyền của ông bị chìm và thậm chí tắt đèn trước khi bỏ đi để mặc các ngư dân Philippines dưới biển.

Tuy đã thừa nhận vụ việc, Bắc Kinh vẫn nói tàu Trung Quốc không cố ý đâm chìm tàu và không bỏ mặc ngư dân Philippines

VietTimes — Sau mấy ngày im lặng, cuối cùng Trung Quốc đã phải thừa nhận vụ việc một tàu cá Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá Philippines ở bãi Cỏ Rong (Reed Bank) lúc nửa đêm 9/6, nhưng nói đó chỉ là một sự cố thông thường trên biển, không cho rằng đây là hành động cố ý và cũng không nhận đã bỏ mặc các ngư dân dưới biển mà không cứu.
Tổng thống Duterte thú nhận mình từng là gay (Anh: TheHill)

Tổng thống Philippines thừa nhận mình là “gay”

VietTimes -- Vị Tổng thống bạo miệng của Philippines - ông Rodrigo Duterte - mới đây gây sốc khi tuyên bố rằng ông từng là gay nhưng đã "tự chữa khỏi" bệnh đồng tính này, trong một bài phát biểu nhân chuyến thăm Nhật Bản.
Tổng thống Philippines đe dọa sẽ tuyên chiến với Canada nếu nước này không thu hồi rác thải trở về nước họ.

Tổng thống Philippines dọa tuyên bố chiến tranh với Canada vì rác thải

VietTimes -- Quan hệ ngoại giao giữa Canada và Philippines hiện đang lâm vào tình trạng xấu chưa từng thấy do vấn đề rác thải. Hôm 23.4, Tổng thống R.Duterte đã kịch liệt lên án Canada, đe dọa ông sẽ cho chở rác về đổ ở lãnh thổ Canada, nơi những container rác thải này xuất phát, thậm chí cho biết có thể “tuyên bố chiến tranh với Canada”.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hung thăm Philippines đầu tháng 3 đã khẳng định Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Philippines có thể áp dụng để bảo vệ tàu thuyền, máy bay và đảo bãi của Philippines nếu bị nước khác tiến công

Vì sao Philippines đột nhiên quay lại tăng cường hợp tác với Mỹ?

VietTimes -- Sau 3 năm “sơ Mỹ, thân Trung”, được Trung Quốc hứa hẹn viện trợ và hy vọng dựa vào Trung Quốc để phát triển, giờ đây Philippines đang từng bước khôi phục lại quan hệ đồng minh vốn có với Mỹ. Hai tháng qua, Philippines bắt đầu quay lại tăng cường hợp tác với Mỹ, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Manila hồi đầu tháng 3, hai nước liên tiếp triển khai các cuộc diễn tập quân sự chung giờ đây đã mang ý nghĩa lớn lao và ảnh hưởng sâu rộng. Điều gì đã khiến Philippines có sự thay đổi quan trọng về chính sách đối ngoại như thế?
Lính Mỹ và Philippines trong tập trận Balankata.

Khuấy động Biển Đông, Trung Quốc giúp “hâm nóng” tình đồng minh Mỹ-Philippines

VietTimes -- Với việc đầu tư của Trung Quốc vào Philippines mang tính nhỏ giọt không như cam kết, đồng thời Bắc Kinh vẫn đe dọa Philippines khi nước này thực hiện các cuộc tuần tra, giám sát trong khu vực, cùng với việc Mỹ có cam kết rõ ràng hơn với Manila so với thời của chính quyền tổng thống Obama đã khiến Philippines quay lại với Mỹ, theo AsiaTimes.
Ông Duterte phát biểu phê phán các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông tại diễn đàn thương mại hôm 14/8

Tổng thống Duterte một tuần hai lần chỉ trích Trung Quốc: Tuần trăng mật Trung Quốc – Philippines đã chấm dứt?

VietTimes -- Từ khi ông Rodrigo Duterte trở thành Tổng thống Philippines, quan hệ giữa nước này với Trung Quốc đã thay đổi 180 độ theo chiều hướng ngày càng thân thiết với nhau. Thế nhưng mới đây chỉ trong vòng 10 ngày kể từ hôm 14/8, ông Duterte đã hai lần phát biểu chỉ trích Trung Quốc, gây bất ngờ trong dư luận cả trong và ngoài Philippines bởi đây là điều hiếm thấy xưa nay.
Binh lính đang cáng một nhân viên an ninh bị thương trong vụ đánh bom ở thành phố Marawi.

Khủng bố tấn công đoàn tiền trạm của tổng thống Philippines

7 thành viên trong đội cận vệ của tổng thống Rodrigo Duterte và hai quân nhân đã bị thương do bom tự chế ở miền nam Philippines ngày 29/11. Vụ phục kích diễn ra chỉ một ngày trước khi ông Duterte đến thăm vùng đất là nơi hoạt động của tổ chức Hồi giáo cực đoan Maute, vốn từng thề trung thành với IS.
Ông Duterte trong chuyến thăm Trung Quốc

Ván cờ Biển Đông đảo lộn bởi tổng thống Philippines

Bài phân tích "Duterte thay đổi ván cờ ở Biển Đông» trên tạp chí Mỹ Foreign Affairs tại Washington đã nhận định rằng qua những phát biểu gây sốc của tân tổng thống Philippines, Washington đã thấy kiến trúc an ninh khu vực của mình không còn vững vàng nữa.
Ông Duterte trong chuyến thăm Trung Quốc

“Canh bạc” bỏ Mỹ theo Trung của tổng thống Philippines

Tuyên bố tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khi thăm Trung Quốc: «Tôi thông báo quyết định chia tay với Mỹ, cả về quân sự lẫn kinh tế» khiến giới quan sát kinh ngạc. Nhật báo Singapore The Straits Times phân tích một số thực tế khi ông Duterte quyết định bỏ Mỹ thân Trung Quốc.