close Đăng nhập
Hệ thống tên lửa S-125 của Velezuela trong cuộc diễu binh ngày độc lập.

Liệu sức mạnh quân sự của chính quyền Maduro có thể ngăn được nguy cơ Mỹ can thiệp vào Velezuela?

VietTimes -- Ngày 01.05.2019, ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo trả lời phỏng vấn của CNN tuyên bố: Các hệ thống tên lửa phòng không Nga sẽ không thể ngăn chặn những cuộc không kích của Mỹ vào Venezuela, nếu Washington ra quyết định tấn công hỗ trợ phong trào nổi dậy của phe đối lập Juan Guaido.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc mít-tinh. Ảnh: Lenta.

400 lính đánh thuê Nga bảo vệ tổng thống Venezuela Maduro

VietTimes -- Lenta, dẫn nguồn từ thủ lĩnh hiệp hội hiệp hội Cossack "Khovrino" cho biết: khi âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được tình báo quốc gia này phát hiện, lập tức giám đốc lực lượng an ninh tổng thống yêu cầu cần có một lực lượng lính đánh thuê Nga thực hiện sứ mệnh bảo vệ ông.
Quân đội Israel nhỏ nhưng rất hùng mạnh

Trung Đông trước bão lớn: Israel bắt tay Ả-rập Xê-út đấu Iran

VietTimes -- Vụ rò rỉ bức điện gần đây của Bộ Ngoại giao Israel tới tất cả các cơ quan ngoại giao của Israel trên toàn thế giới cho thấy Israel và Ả-rập Xê-út đang cố gắng tác động đến thỏa thuận chính trị ở Li-băng và tham gia vào cuộc đối đầu quân sự giữa Ả-rập Xê-út với Iran.
Tổng thống Mugabe

Tổng thống Zimbabwe bị giữ làm con tin

VietTimes - Quân đội Zimbabwe đã tước quyền của tổng thống Robert Mugabe nhưng đảm bảo trên truyền hình quốc gia là vị cựu lãnh đạo 93 tuổi và gia đình vẫn an toàn.
Hệ thống phòng không S-400

"Nước cờ" Nga thay đổi cuộc chơi Trung Đông

VietTimes -- Rất có thể Nga sẽ bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê-út, nhưng hệ thống này sẽ không được dùng để chống lại Không quân Nga và cũng sẽ được bảo vệ trước các cặp mắt do thám hòng biết được bí mật của hệ thống này. Vậy tại sao các nước này lại mua hệ thống phòng không để nhằm vào các mục tiêu không phải của Nga?
Nhiều phóng viên của báo Zaman bị bắt giữ. Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ: Đóng cửa hơn 100 cơ quan báo chí sau đảo chính

VietTimes -- Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra quyết định ngừng hoạt động 3 cơ quan thông tấn, 45 tờ báo và 16 kênh truyền hình vì liên quan tới vụ đảo chính bất thành ngày 15/7 vừa qua. Ngoài ra, còn có 23 đài phát thanh, 15 tạp chí và 29 nhà xuất bản cũng nhận lệnh đóng cửa vô thời hạn.