Cập nhật diễn biến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông: Di chuyển theo hướng Tây, sức gió giật cấp 8
Dự báo đến khoảng 19h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 5–10 km/h.
Dự báo đến khoảng 19h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 5–10 km/h.
Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, gây gió mạnh, biển động và sóng cao tới 4m tại nhiều khu vực. Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền đối mặt nguy cơ cao do gió mạnh, sóng lớn và dông lốc.
Bão số 3 đã chính thức rời Biển Đông trong đêm 5/8 và đang di chuyển trên vùng biển phía tây bắc đảo Luzon (Philippines).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3 năm 2026.
Dự báo hiện tại cho thấy siêu bão DOLPHIN chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông. Mặc dù vậy, do sở hữu sức gió cực mạnh, siêu bão này vẫn có khả năng làm gia tăng cường độ trường gió trên toàn khu vực Biển Đông trong những ngày tới.
Hồi 10 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.
Tin bão mới nhất, cơ quan khí tượng cho biết bão Noul đã đổ bộ biển Đông thành cơn bão số 2 trong năm nay. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10-11, giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng, hồi 1 giờ ngày 24/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 350km về phía Đông.
Áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão khi tiến vào Biển Đông và có thể trở thành bão số 2 trong năm 2026. Vùng gần tâm bão có khả năng đạt cấp 10-11, giật cấp 13, gây biển động dữ dội.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vùng áp thấp phía đông Philippines dự kiến sẽ nâng cấp thành áp thấp nhiệt đới và có tới 70% xác suất mạnh lên thành bão.
Trong những ngày tới, siêu bão Ba Vì được dự báo sẽ chuyển chủ yếu yếu theo hướng Tây, sau đó chuyển dần sang hướng Tây Bắc, tiến về khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).
USS Abraham Lincoln kết thúc sớm hoạt động ở Biển Đông, qua eo Malacca sang Trung Đông trong bối cảnh Mỹ tăng cường quân sự nhằm vào Iran.
Dưới tác động của áp thấp nhiệt đới đang tiến vào biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng trong những ngày tới...
Rạng sáng 5/11 bão Kalmaegi vượt qua phía Bắc của đảo Palawan Philippines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13.
Bão Kalmaegi là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông di chuyển hướng về vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ, tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.
Dự báo ngày 5/11, bão Kalmaegi sẽ đi vào biển Đông, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 15, có khả năng mạnh thêm.
Bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông, dự báo tăng cấp nhanh, có thể đạt cấp 14, giật cấp 17.
Bão Matmo nằm trên vùng biển phía đông đảo Lu Dông (Philippines), sức gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.
Đặc khu Bạch Long Vĩ sáng nay có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Dự báo khoảng trưa nay, bão đi vào khu vực Quảng Ninh rồi suy yếu dần.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn, siêu bão Ragasa đã vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm.