Trung Quốc và Nga sắp tập trận ở Biển Đông để phản ứng với Mỹ-Nhật?

VietTimes -- Chinatimes Đài Loan ngày 24/7 cho rằng sau khi Tòa trọng tài Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 công bố kết quả phán quyết về vụ kiện Trung Quốc của Philippines, tình hình khu vực tiếp tục nóng lên. 
 Máy bay chiến đấu Su-35 Nga. Ảnh: Chinatimes
Máy bay chiến đấu Su-35 Nga. Ảnh: Chinatimes

Trang tin Sina Trung Quốc ngày 23/7 đẫn nguồn tin từ Nga cho biết cuộc diễn tập "Liên hợp trên biển - 2016" giữa Trung Quốc và Nga sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới, Hạm đội Thái Bình Dương Nga sẽ cử ít nhất 4 tàu chiến tham gia,còn Quân đội Trung Quốc sẽ cử nhiều tàu chiến hơn. 

Theo nhận định của bài báo, cuộc diễn tập lần này rất có thể sẽ tổ chức ở Biển Đông.

Bài báo còn chỉ ra máy bay chiến đấu Su-35 và tên lửa phòng không S-400 Nga xuất khẩu cho Trung Quốc sẽ bàn giao lô đầu tiên trong 2 năm tới (2016, 2017). 

Đằng sau một loạt tương tác này của Trung Quốc và Nga, người ta thấy có sự liên quan chặt chẽ đến việc tạo ra một mặt trận cùng đối phó với Mỹ và Nhật Bản. Cuộc đối đấu giữa các nước lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản tiếp tục gây chú ý cho dư luận.

Bắc Kinh cứng rắn áp đặt yêu sách phi pháp

Truyền thông Nga gần đây dẫn lời Cục trưởng Cục Huấn luyện tác chiến Hải quân Nga Kochemazov cho biết cuộc diễn tập "Liên hợp trên biển-2016" giữa Nga và Trung Quốc sẽ tổ chức vào tháng 9 tới, Hạm đội Thái Bình Dương Nga sẽ tham gia. 

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Ngô Khiêm cũng vừa xác nhận, Trung Quốc và Nga đang tiến hành thảo luận về cuộc tập trận chung trên biển.

Trước thềm công bố kết quả của Tòa trọng tài vụ kiện giữa Trung Quốc và Philippines, trong bài phát biểu ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7), nhà lãnh đạo nước này, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố những lời lẽ cứng rắn rằng:

"Bất cứ nước nào cũng không nên trông chờ vào việc Trung Quốc sẽ tiến hành giao dịch (cái gọi là) 'lợi ích cốt lõi'; không nên trông chờ vào việc Trung Quốc sẽ nuốt quả đắng bị thiệt hại về chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển". 

Tàu khu trục Cáp Nhĩ Tân số hiệu 112 Type 052 bắn mục tiêu trong cuộc tập trận chung Trung-Nga ở biển Hoa Đông vào năm 2014. Ảnh: Chinatimes.
Tàu khu trục Cáp Nhĩ Tân số hiệu 112 Type 052 bắn mục tiêu trong cuộc tập trận chung Trung-Nga ở biển Hoa Đông vào năm 2014. Ảnh: Chinatimes.

Bài báo cho rằng việc Trung Quốc và Nga tổ chức tập trận chung ở Biển Đông "rất nhạy cảm" cả về địa điểm diễn tập cũng như thời cơ; đồng thời ẩn chứa hàm ý phong phú về quân sự, ngoại giao và địa-chính trị.

Hạm đội Nam Hải là "chủ lực"

Tên lửa phòng không S-400 Nga. Ảnh: Chinatimes.
Tên lửa phòng không S-400 Nga. Ảnh: Chinatimes.

Các cuộc tập trận chung trên biển giữa Trung Quốc và Nga được bắt đầu tiến hành từ năm 2012, đã trở thành cơ chế thường xuyên, là cuộc tập trận chung có quy mô lớn nhất trong khuôn khổ song phương giữa Trung Quốc và Nga. Hàng năm, cuộc tập trận này được tổ chức luân phiên ở vùng biển lân cận của Trung Quốc và Nga. 

Năm 2012 cuộc diễn tập diễn ra ở vùng biển Hoàng Hải, gần Thanh Đảo. Năm 2013, địa điểm diễn tập là biển Nhật Bản,lân cận Vladivostok. Năm 2014 tổ chức diễn tập ở vùng biển, vùng trời phía bắc biển Hoa Đông, phía đông cửa sông Trường Giang. 

Cuộc diễn tập năm 2015 được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 tổ chức ở vùng biển Địa Trung Hải; giai đoạn hai tổ chức ở vùng biển, vùng trời vịnh Peter the Great, khu vực ven bờ mũi Clerk và biển Nhật Bản. 

Theo báo Nga, trong hai cuộc diễn tập trước đây khi mà Trung Quốc là bên tiếp đón, lực lượng chính tham gia diễn tập là Hạm đội Bắc Hải và Hạm đội Đông Hải. 

Cuộc diễn tập quân sự liên hợp vào tháng 9 tới rất có thể do Hạm đội Nam Hải làm chủ lực, địa điểm diễn tập cũng có thể là ở Biển Đông.