Trung Quốc tiến hành bắt thủy thủ tàu Malta sau vụ va chạm

Thủy thủ đoàn bị bắt giữ trên tàu chở hàng Catalina mang cờ hiệu của Malta, trong đó có cả thuyền trưởng.
Tàu hàng Catalina sau khi va chạm với tàu cá Trung Quốc trên Biển Hoa Đông ngày 7/5.
Tàu hàng Catalina sau khi va chạm với tàu cá Trung Quốc trên Biển Hoa Đông ngày 7/5.

Trung Quốc đã bắt giữ 20 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở hàng của Malta sau khi tàu này va chạm với một tàu cá Trung Quốc khiến 2 người thiệt mạng và 17 người mất tích.

Đài phát thanh Quốc gia Trung Quốc ngày 8/5 đã đưa tin về vụ việc trên. Thủy thủ đoàn trên tàu chở hàng Catalina mang cờ hiệu của Malta, trong đó có cả thuyền trưởng, đang bị các nhà chức trách biên giới và trên biển điều tra sau khi bị bắt giữ ở thành phố cảng Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. 

Tuy nhiên, tin trên không cho biết quốc tịch của những người bị bắt giữ. Trước đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay tàu cá Lu Rong Yu mang số hiệu 58398 chở 19 người đã va chạm với tàu chở hàng Catalina mang cờ hiệu của Malta vào sáng sớm 8/5 trên Biển Hoa Đông. 

Theo báo cáo, hai thuyền viên đã được các tàu cá gần đó cứu nhưng sau đó cả hai người này đều tử vong. Hiện 17 người vẫn mất tích.

Theo TTXVN