Trung Quốc thử vũ khí mới, tập trận phản đối THAAD

VietTimes -- Tối 27/4, trong cuộc họp báo thường lệ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đại tá Dương Vũ Quân đã trả lời về một số vấn đề như cải cách quân đội, tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc…
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Dương Vũ Quân. Ảnh: Tân Hoa xã
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Dương Vũ Quân. Ảnh: Tân Hoa xã

Tham gia nhiều môn thi đấu quân sự
Trong cuộc họp báo, ông Dương Vũ Quân cho biết, “Thi đấu quân sự quốc tế - 2017” sẽ được tổ chức từ ngày 29/7 đến ngày 12/8/2017. Qua phối hợp với Nga, quân đội Trung Quốc sẽ đứng ra tổ chức 6 cuộc thi, lần lượt là: thi xe chiến đấu bộ binh, thi lực lượng tên lửa phòng không, thi trinh sát hạt nhân và sinh hóa, thi sửa chữa vũ khí tổ chức ở căn cứ huấn luyện Korla, Tân Cương; thi “phi tiêu hàng không” tổ chức ở tỉnh Cát Lâm; thi “trung đội nhảy dù” ở tỉnh Hồ Nam.
Đồng thời, quân đội Trung Quốc sẽ còn tham gia 9 cuộc thi, bao gồm đến Nga thi xe tăng, thi trinh sát, thi phân đội bộ binh miền núi, thi sửa chữa xe tăng, thi tàu chiến, thi lực lượng đánh bộ “đổ bộ trên biển”, thi phân đội tên lửa đất đối không; đến Kazakhstan thi xạ thủ bắn tỉa và thi máy bay không người lái.
Cải cách tập đoàn quân
Ông Dương Vũ Quân cho biết, Quân ủy Trung ương Trung Quốc quyết định, lấy 18 tập đoàn quân vốn có làm cơ sở, điều chỉnh thành lập 13 tập đoàn quân lục quân, phiên hiệu lần lượt là: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 và 83.
Theo Dương Vũ Quân, việc điều chỉnh thành lập các tập đoàn quân mới là “tái tạo” tổng thể lực lượng tác chiến cơ động của lục quân, là bước đi quan trọng trong xây dựng lục quân mới hiện đại, có ý nghĩa quan trọng đối với thúc đẩy quân đội Trung Quốc chuyển đổi từ mô hình số lượng sang mô hình chất lượng, hiệu quả.

Binh sĩ Trung Quốc (ảnh tư liệu)
Binh sĩ Trung Quốc. Ảnh: mil.cnr.cn

Tăng cường lòng tin quân sự với Mỹ
Dương Vũ Quân cho biết quan hệ quân sự là một bộ phận quan trọng của quan hệ Trung - Mỹ. Lòng tin quân sự, an ninh là nền tảng của lòng tin chiến lược Trung - Mỹ. Quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo hai nước, duy trì trao đổi các cấp, phát huy vai trò của các cơ chế đối thoại, tham vấn, thực hiện các chương trình giao lưu thường niên, không ngừng hoàn thiện cơ chế xây dựng lòng tin.
Trung Quốc bày tỏ muốn hợp tác quân sự với Mỹ để quản lý, kiểm soát rủi ro, xử lý thỏa đáng bất đồng, không ngừng tăng cường lòng tin quân sự, tăng thêm nhân tố tích cực và nội hàm thực chất, hợp tác cùng thắng.
Quan hệ quân sự Trung - Nga
Theo ông Dương Vũ Quân, quan hệ quân sự Trung - Nga đã thể hiện “mức cao” của lòng tin chiến lược và hợp tác chiến lược giữa hai nước, thể hiện hai nước có quyết tâm cùng ứng phó với các mối đe dọa, thách thức mới.
Ông Quân khẳng định, quan hệ quân sự hai nước có tính chất sâu rộng. Trung Quốc muốn thúc đẩy phát triển quan hệ quân sự song phương, bảo vệ “lợi ích chung” và “hòa bình, ổn định khu vực và thế giới”.

Ngày 26/4/2017, tàu sân bay tự chế đầu tiên Type 001A Trung Quốc hạ thủy. Ảnh: Sina
Ngày 26/4/2017, tàu sân bay tự chế đầu tiên Type 001A Trung Quốc hạ thủy. Ảnh: Sina

Tàu sân bay Type 001A
Ông Dương Vũ Quân cho hay, tàu sân bay thứ hai vừa hạ thủy ngày 26/4/2017 hoàn toàn do Trung Quốc tự thiết kế. Việc thiết kế và chế tạo nó đã tham khảo kinh nghiệm trong nghiên cứu thử nghiệm và huấn luyện tàu sân bay Liêu Ninh, rất nhiều phương diện được cải tiến và nâng cấp.
Về đặt tên cho tàu sân bay, ông Dương Vũ Quân cho hay quân đội Trung Quốc có quy định rõ ràng trong việc đặt tên cho các tàu chiến hải quân, thông thường sẽ công bố khi tiến hành biên chế chính thức.
Huấn luyện, diễn tập phản đối THAAD
Ông Dương Vũ Quân cho biết hiện nay tình hình bán đảo Triều Tiên phức tạp, nhạy cảm. Trung Quốc đã làm rất nhiều việc mang tính xây dựng. Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD triển khai ở Hàn Quốc đã “phá hoại sự cân bằng và ổn định chiến lược khu vực, Trung Quốc kiên quyết phản đối”.
“Quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai huấn luyện, diễn tập sát chiến đấu để đối phó, đồng thời kiểm nghiệm tác chiến của các vũ khí trang bị mới, kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và hòa bình, ổn định khu vực”.