Trung Quốc: Startup được định giá 64 tỉ USD dập tắt "tin đồn" nộp đơn xin IPO ở Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Shein - "gã khổng lồ" thời trang Trung Quốc lên tiếng dập tắt "tin đồn" sau khi Reuters đưa tin về việc họ bí mật nộp đơn xin IPO ở Mỹ.

Shein lên tiếng phủ nhận sau khi có tin họ bí mật nộp đơn xin IPO ở Mỹ (Ảnh: CNBC)
Shein lên tiếng phủ nhận sau khi có tin họ bí mật nộp đơn xin IPO ở Mỹ (Ảnh: CNBC)

Startup thời trang nhanh Shein của Trung Quốc trong hôm 30/6 lên tiếng bác thông tin đăng tải trên Reuters rằng họ đã bí mật nộp đơn đăng ký với các cơ quan quản lý tại Mỹ để thực hiện việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

“Shein bác bỏ những tin đồn này”, một phát ngôn viên của Shein nói với kênh CNBC.

Reuters trước đó dẫn một số nguồn tin hiểu vấn đề này, cho hay việc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ có thể hoàn tất trước cuối năm nay.

Được sáng lập bởi Chris Xu vào năm 2012, thương hiệu thời trang nhanh Shein nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu nhờ bắt kịp xu hướng thời trang và giá cả vừa túi tiền của người mua. Shein mới đây được định giá 64 tỉ USD, theo Reuters.

Shein đã có kế hoạch IPO tại Mỹ trong vòng ít nhất 3 năm trở lại đây, nhưng lại gặp nhiều khó khăn do các yếu tố bất lợi, bao gồm sự giám sát của chính phủ Mỹ đối với hoạt động tài chính của các công ty Trung Quốc, thị trường không ổn định do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và xung đột ở Ukraine.

Chris Xu, người sáng lập công ty, đã chuyển trụ sở chính của Shein từ Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, Đông Trung Quốc, sang Singapore hơn 1 năm trước. Động thái này giúp Shein tránh được các quy định mới nghiêm ngặt của Trung Quốc về việc niêm yết công ty ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Shein - cùng với ứng dụng thương mại điện tử Temu của Pinduoduo - đã bị cáo buộc tận dụng các lỗ hổng trong thương mại để xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ mà không trả thuế và không thực hiện đánh giá nhân quyền đối với các lô hàng này, theo báo cáo từ một ủy ban Hạ viện Mỹ.

Tuần trước, Shein khẳng định với CNBC rằng chính sách của họ là “tuân thủ luật hải quan và nhập khẩu của những quốc gia nơi họ hoạt động” và rằng sẽ tiếp tục “ưu tiên việc tuân thủ các quy định về nhập khẩu”.

Theo Reuters, nếu thương vụ IPO diễn ra thành công, hãng thời trang nhanh Shein có thể trở thành công ty đại chúng đến từ Trung Quốc có giá trị lớn nhất tại Mỹ, kể từ khi “gã khổng lồ” ngành gọi xe công nghệ Didi Global niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán New York vào năm 2021 với mức định giá 68 tỉ USD.

Trong tháng 5, các nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi Uỷ ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) trừng phạt Shein vì cáo buộc bán quần áo được sản xuất bởi lao động cưỡng bức.

“Chúng tôi không bao giờ dung thứ đối với lao động cưỡng bức”, một phát ngôn viên của Shein nói với CNBC.

Shein mới đây tập hợp một nhóm các influencer (người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội) tại cơ sở của họ ở Quảng Châu, Trung Quốc. Trong khi những influencer này đăng tải nhiều video ngợi khen công ty, bác bỏ những cáo buộc về lao động cưỡng bức, nhưng lại hứng nhiều chỉ trích cho rằng đây là thông tin “tuyên truyền” lặp đi lặp lại./.

Theo CNBC, Reuters