Trung Quốc giao 1 tàu hộ vệ cho Algeria, 2 máy bay Y-12 cho Djibouti

Tờ Jane's Defense Weekly ngày 18/7 còn cho hay Không quân Djibouti ngày 15/7 đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận 2 máy bay vận tải Y-12 mới do TQ bàn giao.
Đài truyền hình CCTV Trung Quốc đưa tin về việc Trung Quốc bàn giao tàu hộ vệ C28A cho Algeria.
Đài truyền hình CCTV Trung Quốc đưa tin về việc Trung Quốc bàn giao tàu hộ vệ C28A cho Algeria.

Algeria nhận 1 tàu hộ vệ C28A

Tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc ngày 28/7 dẫn Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết Hải quân Algeria đã tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Type C28A thứ ba do Trung Quốc chế tạo.

Tàu hộ vệ này đặt tên là Ezzadjer, số hiệu 922, bàn giao cho Hải quân Algeria ở Thượng Hải vào ngày 12/7.

Tàu hộ vệ Ezzadjer là chiếc cuối cùng trong hợp đồng đặt mua 3 tàu chiến được ký kết giữa Bộ Quốc phòng Algeria với Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Trung Quốc vào tháng 5/2012.

Chiếc tàu hộ vệ C28A đầu tiên có tên là Adhafer số hiệu 920, biên chế tháng 11/2015; chiếc thứ hai tên là El Fatih số hiệu 921, bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 2/2016.

Máy bay vận tải Y-21F Trung Quốc sản xuất. Ảnh: Tin tức Tham khảo.
Máy bay vận tải Y-21F Trung Quốc sản xuất. Ảnh: Tin tức Tham khảo.

“Niên giám tàu chiến Jane's” do Công ty dịch vụ thông tin Mỹ (IHS) xuất bản cho biết tàu hộ vệ C28A dài 120 m, độ rộng lớn nhất 14,4 m, độ sâu mớn nước 3,87 m. Sử dụng 4 động cơ diesel 12V 1163 TB93 do Công ty MTU Đức sản xuất, tốc độ tối đa có thể đạt 28 hải lý/giờ. 

Ngoài có thể dùng cho máy phóng tên lửa chống hạm C-802, trên tàu còn trang bị 1 khẩu pháo 76 mm và 2 khẩu pháo 30 mm 7 nòng Type 739B, hợp thành hệ thống vũ khí phòng ngự tầm gần của tàu.

Thủy thủ đoàn của loại tàu hộ vệ này có 120 người; trên đường băng của tàu Type C28A có thể đỗ 1 máy bay trực thăng hạng trung.

Djibouti tiếp nhận 2 máy bay vận tải Y-12

Máy bay vận tải đa dụng, 2 động cơ, hạng nhẹ Y-12. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.
Máy bay vận tải đa dụng, 2 động cơ, hạng nhẹ Y-12. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.

Tờ Jane's Defense Weekly ngày 18/7 còn cho hay Không quân Djibouti ngày 15/7 đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận 2 máy bay vận tải Y-12 mới do Công ty TNHH Tập đoàn công nghiệp máy bay Cáp Nhĩ Tân, Công nghiệp hàng không Trung Quốc sản xuất.

Hãng tin nhà nước ADI của Djibouti dẫn lời Tư lệnh Không quân nước này, thượng tá Moussa Wahib cho biết: "Nhận được loại trang bị mới này sẽ có lợi cho nâng cao khả năng hành động của lực lượng vũ trang Djibouti (FAD)".

Thượng tá Wahib còn cho biết phi công và nhân viên sửa chữa đã hoàn thành đào tạo chuyên môn.

Máy bay do Trung Quốc sản xuất mà Lực lượng vũ trang Djibouti đã sử dụng là máy bay vận tải Tân Châu 60 (MA60) của Tập đoàn công nghiệp máy bay Tây An, tiếp nhận vào tháng 6/2014.