Trung Quốc bình quân 6 tuần sản xuất 1 tàu hộ vệ Type 056

VietTimes -- Trong 4 năm qua, 4 nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải, Vũ Hán, Quảng Châu, Đại Liên đã chế tạo được 36 tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056/056A, cuối cùng có thể chế tạo khoảng 60 chiếc.
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Triều Châu số hiệu 595 Type 056A, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc (ảnh tư liệu)
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Triều Châu số hiệu 595 Type 056A, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc (ảnh tư liệu)

Tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc ngày 14/9 dẫn tờ Jane's Defense Weekly Anh ngày 12/9 cho hay chiếc tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056/056A lớp Giang Đảo thứ 36 của Quân đội Trung Quốc đã hạ thủy vào ngày 7/9 ở bến tàu của Công ty TNHH đóng tàu Trung Hoa, Hỗ Đông, Thượng Hải.

Trước đó, ngày 26/8, Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp nặng Tàu thủy Vũ Xương ở thành phố miền trung Vũ Hán, Trung Quốc đã hạ thủy một chiếc tàu hộ vệ Type 056 khác.

Hai tàu hộ vệ hạng nhẹ này đều có khả năng tác chiến săn ngầm, sẽ được trang bị hệ thống định vị thủy âm kéo và ở độ sâu khác nhau.

Tàu hộ vệ hạng nhẹ Bách Sắc số hiệu 585, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc (ảnh tư liệu)
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Bách Sắc số hiệu 585, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc (ảnh tư liệu)

Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 Trung Quốc có lượng giãn nước 1.500 tấn, chiếc đầu tiên hạ thủy vào tháng 5/2012. Như vậy, trong 4 năm qua, Trung Quốc bình quân cứ 6 tuần sản xuất ra một chiếc tàu hộ vệ Type 056.

Phụ trách chế tạo tàu hộ vệ loại này có 4 công ty đóng tàu lần lượt là nhà máy đóng tàu Hoàng Phố (Quảng Châu) ở miền nam, nhà máy đóng tàu Liêu Nam ở thành phố miền bắc Đại Liên và 2 công ty đóng tàu đã nêu ở trên.

Hiện nay còn chưa rõ Trung Quốc có kế hoạch chế tạo bao nhiêu tàu hộ vệ Type 056, nhưng dự đoán tổng số lượng cuối cùng có thể sẽ khoảng 60 chiếc.

Tàu hộ vệ hạng nhẹ Kinh Môn số hiệu 506 Type 056A biên chế cho Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc vào tháng 1/2016 (ảnh tư liệu)
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Kinh Môn số hiệu 506 Type 056A biên chế cho Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc vào tháng 1/2016 (ảnh tư liệu)

Loại tàu hộ vệ này trang bị 4 quả tên lửa chống hạm YJ-63, 1 khẩu pháo 76 mm, máy phóng ngư lôi hạng nhẹ và tên lửa phòng không tầm gần HQ-10.

Nhiệm vụ hàng đầu của loại tàu này là phòng thủ bờ biển. Trong 36 tàu hộ vệ Type 056 hiện có hoặc đang chế tạo có 14 chiếc có khả năng tác chiến săn ngầm.