close Đăng nhập

TP.HCM đang cần tuyển lao động cho 46.000 việc làm

TP.HCM đang cần tuyển lao động cho 46.000 việc làm, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM cho biết như vậy sáng nay 19.9, qua khảo sát 4.173 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên.
TP.HCM đang cần hàng chục nghìn lao động có chuyên môn, kỹ thuật cao (Nguồn: Internet)
TP.HCM đang cần hàng chục nghìn lao động có chuyên môn, kỹ thuật cao (Nguồn: Internet)

Ngày 19.9, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM cho biết qua khảo sát 4.173 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên, dự báo thời gian còn lại trong quý 3, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn thành phố là khoảng 46.000 vị trí việc làm, trong đó số việc làm ổn định là 36.317 và việc làm thời vụ là 9.764. 

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố, nhu cầu nhân lực quý 3 tiếp tục xu hướng tuyển dụng lao động có trình độ, nghề chuyên môn. 

Theo đó, tập trung nhiều ở các nhóm ngành nghề như: Kinh doanh - bán hàng (25,27%); dịch vụ phục vụ (17,35%); vận tải - kho bãi - xuất nhập khẩu (9,57%); công nghệ thông tin (7,28%); dịch vụ du lịch - nhà hàng - khách sạn (5,39%), kinh doanh tài sản bất động sản (3,7%)… 

Trong đó, nhu cầu lao động có trình độ đại học và trên đại học là 16,50%, cao đẳng 18,24%, trung cấp 20,74%, lao động phổ thông 24,56%, giảm 29,53% so với quý 2/2015. Đáng chú ý, trong quý 3, nhu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực có kinh nghiệm chiếm đến 62,4%. 

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển theo xu hướng yêu cầu về nhân lực qua đào tạo, biểu hiện là sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ nghề chuyên môn và nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm làm việc. 

Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang chú trọng hoàn thiện bộ máy nhân sự để đáp ứng được những yêu cầu của hội nhập khối kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015. 

Theo TTXVN

Dữ liệu

Dấu ấn kinh tế Việt Nam 5 năm qua

Dấu ấn kinh tế Việt Nam 5 năm qua

Giai đoạn 2021- 2025, kinh tế Việt Nam tăng trưởng bình quân 6,3% và có nhiều thành tựu quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10% trong vòng 5 năm tới.

BIDV lãi kỷ lục trong năm 2025

BIDV lãi kỷ lục trong năm 2025

Trong năm 2025, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 36.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng.