Infographic Toyota là thương hiệu xe hơi được sử dụng nhiều nhất năm 2024

VietTimes – Theo số liệu được VAMA và TC Group cập nhập. Toyota và Hyundai là hai ông lớn tiếp tục khẳng định vị thế khi dẫn đầu doanh số bán hàng của các thương hiệu xe hơi tại Việt Nam.

vios trắng 2024.jpeg
1. Toyota tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với mức tăng trưởng 25% so với tháng trước, đưa doanh số lên con số ấn tượng 6.479 xe trong tháng 7. (Kết quả cả năm của hãng đạt 28.816 xe). Trong đó, Vios khẳng định vị thế đầu tàu của hãng với doanh số 1.745 xe.
Accent 2024 đỏ.jpeg
2. Hyundai đạt tổng doanh số 5.329 xe trong tháng 7, và tính từ đầu năm 2024 đến nay, con số đã đạt 29.710, thậm chí vượt trên cả Toyota. Tất nhiên, Hyundai Accent vẫn là "gà đẻ trứng vàng" của hãng với gần 1.000 xe bán ra.
xforce-glx-09-17120473653371212282222-4498.jpg
3. Mitsubishi có doanh số bán ra từ đầu năm đạt 18.457 chiếc, riêng trong tháng 7 vừa qua đạt 3.835 xe, tăng trưởng ấn tượng 31,7% so với tháng trước. Kết quả chủ yếu nhờ vào bộ đôi SUV đô thị cỡ B Xforce và MPV Xpander.
banner-ford-ranger.jpg
4. Hãng xe đến từ Mỹ Ford đứng ở vị trí thứ tư khi đạt doanh số 3.150 xe trong tháng 7. (Luỹ kế từ đầu năm 2024 tổng cộng đạt 20.801 xe). Mặc dù ghi nhận giảm nhẹ và mất vị trí Top 1 nhưng Ford Ranger vẫn là một trong những mẫu xe bán tải bán chạy hàng đầu tại Việt Nam.
seltos cam.jpeg
5. KIA có doanh số 2.679 xe trong tháng 7, cộng dồn cả năm 2024, hãng đã bán ra 16.686 chiếc. Trong đó, SUV đô thị cỡ B là Seltos vẫn là mẫu chủ lực và cũng là mẫu xe bán tốt nhất của hãng này trong tháng 7 vừa qua với 526 chiếc.
mazda cx-5 đỏ.jpeg
6. Mazda tiêu thụ được 2.503 xe trong tháng 7, cả năm đạt 15.182 xe. Và Mazda CX-5 tiếp tục đóng góp nhiều công sức nhất cho hãng khi đạt doanh số 1.044 xe.
honda City trăng 2023.jpg
7. Hãng xe Nhật Bản là Honda cũng đã thành công bán ra 2.406 xe đến tay khách hàng. Tính cả năm 2024, con số đã đạt 12.887 chiếc, và City là mẫu xe bán chạy nhất của hãng khi có doanh số 744 xe.
tf230_0118_3803233ef27e439783cfa.jpg
8. Thaco Truck đã bàn giao 1.220 xe trong tháng 7, tính gộp cả năm thương hiệu này đã bán ra tổng 8.468 xe. Trong đó mẫu xe bán chạy nhất là Light Truck với doanh số 622 xe.
word-image-1419-12.jpg
9. Isuzu tỏ ra yếu thế ở mảng xe du lịch, còn ở mảng xe tải thì kết quả lại khác. Trong tháng 7 vừa qua đã có 1.044 chiếc Isuzu các loại được tiêu thụ. Tính từ đầu năm 2024, con số này là 5.180 xe. Isuzu Truck là mẫu xe chủ lực của hãng khi đóng góp 975 xe.
308-1-scaled.jpg
10. Tương tự như Isuzu, Suzuki tỏ ra ế ẩm trên phương diện xe du lịch khi toàn bộ sản phẩm của hãng đều lọt Top xe bán kém nhất thị trường. Tuy nhiên ở nhóm xe tải, Suzuki có doanh số 6.736 từ đầu năm 2024. Đóng góp lớn nhất là mẫu Carry Pro khi chỉ trong tháng 7 đã tiêu thụ được 229 xe.