close Đăng nhập

Tổng thống Putin: Nga có thể giáng "đòn tấn công không thể ngăn cản" vào kẻ thù!

VietTimes – Theo truyền thông Nga Tổng thống V. Putin đã tham gia lễ duyệt binh hải quân được tổ chức tại St.Petersburg vào ngày 25/7 kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân Nga và có bài phát biểu quan trọng.
Tổng thống Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Hải quân Nga kiểm duyệt các tàu trên Vịnh Phần Lan (Ảnh: Hk01).
Tổng thống Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Hải quân Nga kiểm duyệt các tàu trên Vịnh Phần Lan (Ảnh: Hk01).

Theo Đài truyền hình Rusia-24, Lễ duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga được tổ chức tại St.Petersburg để kỷ niệm 325 năm thành lập lực lượng Hải quân Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự buổi lễ và lên tàu đi kiểm duyệt các lực lượng diễu duyệt. Trong cuộc duyệt binh trên biển, quân đội Nga đã phô diễn 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân thuộc các loại khác nhau; Hải quân Pakistan, Iran và Ấn Độ mỗi nước đã cử một tàu hộ vệ tới tham gia.

Đội hình các tàu tham gia lễ diễu binh trên Vịnh Phần Lan (Ảnh: Guancha).

Đội hình các tàu tham gia lễ diễu binh trên Vịnh Phần Lan (Ảnh: Guancha).

Vào lúc 11 giờ sáng 25/7 theo giờ địa phương, Tổng thống Putin khởi hành từ Pháo đài Peter và Paul ở trung tâm St.Petersburg và lên tàu duyệt binh số “001” được hoán cải từ một tàu tuần tra Type 03160. Tháp tùng ông có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Tư lệnh Hải quân Yevmenov. Ông Putin đã đi dọc sông Neva thị sát Thiết giáp hạm "Poltava" được phục chế, hộ vệ hạm Type 22350 "Kasatonov" và tàu ngầm Type 677 "Kronstadt" cùng các tàu khác. Sau đó, ông Putin lên bờ sông và đến lễ đài trước Quảng trường Tháng Mười Hai để đọc diễn văn, đồng thời xem xét đội hình bố trí các loại tàu và máy bay.

Tàu tuần dương "Nguyên soái Ustinov" (Ảnh: guancha).

Tàu tuần dương "Nguyên soái Ustinov" (Ảnh: guancha).

Như thường lệ, cuộc diễu binh trên biển ở St.Petersburg được tiến hành bên ngoài trung tâm thành phố và trưng bày những con tàu lớn khác gần đảo Kronstadt trên Vịnh Phần Lan ở phía tây thành phố. Trong cuộc duyệt binh, Hải quân Nga cũng đã huy động tàu đổ bộ cỡ lớn Type 11711 "Peter Morgunov", tàu tuần dương Type 1146 "Nguyên soái Ustinov", và 3 tàu ngầm hạt nhân, bao gồm tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược Type 955A “Knyaz Vladimir”, Type 971 “Akula” kiểu tương tự cho Ấn Độ thuê và tàu ngầm Type 949A “Orel” cùng lớp với chiếc “Kursk” bị chìm trong một vụ tai nạn. Không quân của Hải quân Nga bay biểu diễn các loại máy bay khác nhau như Su-33, Tu-142 và Ka-52K.

Các máy bay Su-33 bay biểu diễn (Ảnh: guancha).

Các máy bay Su-33 bay biểu diễn (Ảnh: guancha).

Kể từ năm 2017, cứ đến Ngày Hải quân vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 7, quân đội Nga đều tổ chức một cuộc duyệt binh Hải quân quy mô lớn tại St.Petersburg, được chính thức gọi là “Lễ duyệt binh hải quân chính”. Trong cuộc duyệt binh năm 2017, quân đội Nga đã cho ra mắt tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân Type1144 duy nhất đang hoạt động "Peter Đại đế" và tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 941 "Dmitry Donskoyev".

Tàu ngầm Type 949A "Orel" (Ảnh: guancha).

Tàu ngầm Type 949A "Orel" (Ảnh: guancha).

Cuộc diễu binh Hải quân này thường có sự tham gia của các tàu hải quân từ các quốc gia khác. Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan là những khách thường xuyên của họ. Tham gia lễ duyệt binh năm nay có hộ vệ hạm "Tabal" của Hải quân Ấn Độ là tàu hộ vệ Type 11356 của Nga do Nhà máy đóng tàu Baltic St.Petersburg chế tạo. Tàu hộ vệ "Zolfikar" mà Hải quân Pakistan đưa đến tham gia duyệt binh năm nay là chiếc tàu Type F-22P đầu tiên do Nhà máy đóng tàu Trung Hoa Hộ Đông ở Thượng Hải đóng. Tàu hộ vệ "Sahand" của Hải quân Iran cũng xuất hiện trong cuộc duyệt binh của Hải quân Nga tại St. Petersburg năm nay. Chiếc tàu này cùng chiến hạm "Mokland" lớn nhất của Hải quân Iran đã khởi hành từ Iran vào cuối tháng 4 năm nay và đi qua Mũi Hảo Vọng (Good Hope) và eo biển Anh, vừa đến St.Petersburg trước ngày 25/7.

Tàu hộ vệ "Tabal" của Hải quân Ấn Độ (Ảnh: guancha).

Tàu hộ vệ "Tabal" của Hải quân Ấn Độ (Ảnh: guancha).

Ngoài St.Petersburg, nơi đặt trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân Nga, các cuộc duyệt binh khác cũng đã được tổ chức tại Vladivostok, Severmorsk, Astrakhan, Kaliningrad, Sevastopol và Tartus, Syria. Hai tàu tên lửa dẫn đường của Hải quân Việt Nam cũng đã đến Vladivostok, nơi đóng quân của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga để tham gia lễ duyệt binh nhân Ngày Hải quân được tổ chức vào sáng 25/7.

Tàu đổ bộ Type 11711 "Peter Morgunov" (Ảnh: guancha).

Tàu đổ bộ Type 11711 "Peter Morgunov" (Ảnh: guancha).

Phát biểu tại Lễ duyệt binh, Tổng thống Putin nói: "Ngày nay, Hải quân Nga đã có mọi thứ cần thiết để bảo vệ Tổ quốc và lợi ích của đất nước chúng ta. Chúng ta có thể phát hiện bất kỳ kẻ thù nào dưới nước, trên mặt nước hoặc trên không và khi cần thiết có thể giáng đòn tấn công không thể ngăn cản vào chúng".

Tàu ngầm Type 677 "Kronstadt" (Ảnh: guancha).

Tàu ngầm Type 677 "Kronstadt" (Ảnh: guancha).

Ông Putin nói: "Trong thời gian ngắn nhất, nước Nga đã chiếm vị trí xứng đáng trong số các cường quốc biển lớn. Nga đã có lực lượng hàng không hải quân tầm xa và tầm gầnhiệu quả, các hệ thống phòng thủ bờ biển đáng tin cậy và các hệ thống vũ khí siêu thanh chính xác cao mới nhất. Cho đến nay trên thế giới vẫn chưa có hệ thống vũ khí tương tự. Chúng ta vẫn đang tiếp tục cải tiến thành công các loại vũ khí này”.

Tàu ngầm tấn công Type 971 “Akula” (Ảnh:guancha).

Tàu ngầm tấn công Type 971 “Akula” (Ảnh:guancha).

Ông chỉ ra rằng Hải quân Nga hiện nay có mặt ở hầu hết các đại dương trên thế giới.

Khoảng một tháng trước khi Tổng thống Putin đưa ra nhận định trên, truyền thông Nga ngày 23/6 dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết, một hộ vệ hạm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã nổ súng cảnh cáo tàu khu trục HMS Defender của Anh ở Biển Đen. Phía Anh phủ nhận tuyên bố của phía Nga, cho rằng Nga không nổ súng để cảnh cáo tàu hải quân Anh.

Tàu khu trục HMS Defender của Anh bị Nga cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga trên Biển Đen và bị nổ súng cảnh cáo hồi tháng 6 (Ảnh: AP).

Tàu khu trục HMS Defender của Anh bị Nga cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga trên Biển Đen và bị nổ súng cảnh cáo hồi tháng 6 (Ảnh: AP).

Hồi tháng 6, Tổng thống Putin tuyên bố Nga có thể đánh chìm chiếc HMS Defender, nói rằng nó đã đi vào vùng biển của Nga một cách bất hợp pháp và HMS Defender rõ ràng có mục đích quân sự. Ông cũng cáo buộc vụ việc này là một hành động khiêu khích do Anh và Mỹ lên kế hoạch.

Thế giới

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.

Ảnh minh họa: Getty.

Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành du lịch tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nói sẵn sàng cho Trung Quốc xây nhà máy ô tô tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối các hãng xe Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ, miễn là họ sản xuất xe ngay tại Mỹ và thuê lao động Mỹ. Quan điểm này đi ngược với đề xuất của ngành ô tô Mỹ và diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nguyên mẫu bay thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 Thẩm Dương. Ảnh: MW.

Nghiên cứu hé lộ những chi tiết mới về công nghệ chiến đấu cơ thế hệ 6 của Trung Quốc

Một nghiên cứu của các nhà thiết kế máy bay Trung Quốc hé lộ tham vọng vượt xa việc chế tạo một tiêm kích tàng hình nhanh và mạnh hơn. Mẫu máy bay thế hệ 6 được định hướng có thể dẫn đường khi mất GPS, tự duy trì chuyến bay nếu phi công mất khả năng và đóng vai trò “người chỉ huy” cả một đội hình UAV.