Tổng Bí thư sắp thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

VietTimes -- Theo thông tin từ Ban đối ngoại Trung ương, nhận lời mời của Quốc vương Campuchi Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 20-22/7. Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiếp lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Infonet
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Infonet

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa lịch sử bởi diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017”.

Trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực. Về quan hệ kinh tế, năm 2016, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 3 tỷ USD và có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới. Đầu tư của Việt Nam vào Campuchia cũng liên tục tăng, đặc biệt là lĩnh vực nông, công nghiệp, ngân hàng và viễn thông. Về du lịch, lượng khách Việt Nam duy trì vị trí thứ nhất trong số khách nước ngoài đến Campuchia liiên tiếp trong 8 năm qua. Mỗi năm có khoảng gần 1 triệu lượt khách Việt Nam du lịch Campuchia, chiếm hơn 20% tổng lượt khách du lịch quốc tế tới quốc gia này.

Về quốc phòng, an ninh, hai bên đã tích cực trao đổi thông tin, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh, an toàn biên giới trên bộ, hợp tác tuần tra chung trên biển. Công tác phân giới cắm mốc giữa hai nước cũng có nhiều tiến triển. Hai bên đã và đang cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.