Tin tức 24h: Mỹ cảnh cáo Bắc Kinh về Biển Đông; Trung Quốc khoe “gen thượng đẳng”;Ưu đãi bằng…gai, nhiều bộ muốn được khen tốt; Cuộc chiến da báo ở Syria

VietTimes -- Chiếm biển Đông bằng những hành động "xấu chơi", nhưng Trung Quốc không từ thủ đoạn nào, tại bất cứ sự kiện nào, để diễn trò oan ức. Syria, Nga muốn đưa đặc nhiệm để giải quyết cuộc chiến, vì năng lực quân chính phủ quá yếu. Trong nước, doanh nghiệp bị hành đủ kiểu, nhưng nhiều bộ vẫn không muốn bị...chê
Tin tức 24h: Mỹ cảnh cáo Bắc Kinh về Biển Đông; Trung Quốc khoe “gen thượng đẳng”;Ưu đãi bằng…gai, nhiều bộ muốn được khen tốt; Cuộc chiến da báo ở Syria

Mỹ cảnh cáo “sẽ có hậu quả” nếu Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

 VietTimes -- Trung Quốc chịu sức ép lớn từ Mỹ và các cường quốc châu Á về việc phải kiềm chế các hành động của nước này ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hối thúc Bắc Kinh tham gia hợp tác khu vực hoặc chịu nguy cơ dựng “bức trường thành tự cô lập”, Reuteurs ngày 4/6 đưa tin xem thêm

Báo National Interest: Hải quân Trung Quốc chỉ có thể “trốn” ở cửa nhà

VietTimes -- Theo cây viết của National Interest, vũ khí chống hạm của Mỹ sẽ từng bước hoàn thiện và đưa vào sử dụng, sẽ làm cho phạm vi hoạt động của Hải quân Trung Quốc giới hạn ở biển gần của nước này. xem thêm

National Interest nói về cách Hải quân Mỹ diệt tàu sân bay Trung Quốc nếu có chiến tranh

VietTimes -- Chiến tranh tàu ngầm đã tạo thành nền tảng của chiến lược biển Mỹ trong chiến tranh biển xa và biển gần. Chẳng hạn, các tàu ngầm hạt nhân tấn công như lớp Virginia hoặc cấp Los Angeles có thể tấn công tàu chiến mặt nước ở vùng biển quốc tế xem thêm

Mỹ sẽ “san phẳng” toàn bộ đảo Trung Quốc ở Biển Đông nếu xảy ra chiến sự

VietTimes -- Lực lượng tàu ngầm Mỹ sẽ nhằm vào tất cả các mục tiêu quan trọng, từ căn cứ quân sự trên đảo nhân tạo, đảo Phú Lâm căn cứ Du Lâm quần đảo Hải Nam và ngay cả các hệ thống phóng tên lửa đạn đạo chống tàu trên bờ biển Trung Quốc. xem thêm

Trung Quốc phát tờ rơi xuyên tạc về biển Đông tại Shangri-La

Tờ rơi gồm hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Hoa, cung cấp thông tin xuyên tạc sự thật cho rằng toàn bộ biển Đông là của Trung Quốc xem thêm

Bên lề Đối thoại Shangri-La: Trung Quốc - Nga cam kết tăng cường hợp tác quân sự

Đô đốc Tôn Kiến Quốc cho biết hai nước Nga - Trung đã nhận thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ trong hợp tác quân sự, cũng như mối quan hệ tổng thể giữa hai nước đang diễn ra tương đối thuận lợi xem thêm

Tướng Trung Quốc tuyên bố 'không khuất phục kẻ mạnh' ở Shangri-la

Đô đốc Trung Quốc tuyên bố đến diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-la để nghe lý lẽ chứ không để tranh cãi và sẽ không khuất phục trước kẻ mạnh xem thêm

Trung Quốc cậy mạnh, dở bài “quyền lực sinh ra từ họng súng“

VietTimes -- Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông từng nói: «Quyền lực sinh ra từ họng súng». Chủ tịch Tập Cận Bình dường như đang đi theo lời khuyên của bậc tiền bối. Đến ngày 20/4, ông Tập chính thức trở thành “tổng tư lệnh” các lực lượng vũ trang, báo Pháp Le Monde ghi nhận xem thêm

Trung Quốc khoe “gen thượng đẳng”, muốn buộc nước khác phải thần phục

Lưu Minh Phúc đã viết trong cuốn sách 300 trang bán chạy nhất ở Trung Quốc “Trung Quốc sở hữu một gen văn hóa thượng đẳng cần thiết để trở thành người lãnh đạo thế giới”. Không biết do tình cờ hay chủ ý, bản cương lĩnh chính trị tổng thể của ông Tập Cận Bình cũng được gọi là “Trung Hoa mộng” xem thêm

Trung Quốc "phản pháo" vụ kiện của Philippines: Ba Bình là đảo, không phải bãi đá

Trung Quốc, sau thời gian dài im lặng, ngày 3.6 lên tiếng chỉ trích Philippines vì Manila gọi đảo Ba Bình - thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Đài Loan chiếm giữ phi pháp - là bãi đá xem thêm

“Hà Nội không thể xây dựng thành phố khởi nghiệp với vị trí 24 về năng lực cạnh tranh“

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đầu tư và Phát triển của thành phố Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần thúc đẩy khởi nghiệp, phát huy nền tảng công nghệ thông tin, công nghệ cao trong các ngành. xem thêm

Hàng loạt 'siêu nghị định' chuẩn bị ra đời

Ngày 3.6, Bộ Tư pháp họp với lãnh đạo các bộ ngành về tình hình thực hiện xây dựng, ban hành văn bản quy định điều kiện đầu tư kinh doanh theo luật Đầu tư và luật Doanh nghiệp xem thêm

Nhiều bộ phản ứng bình chọn 10 quy định tốt nhất, tồi nhất

Hội đồng chuyên gia có thể sẽ lấy ý kiến dư luận danh sách 30 đề cử tốt và 30 đề cử tồi nhất. Trao đổi bên lề hội thảo về Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 3/6, ông Sơn cho hay, sau khi VCCI hợp các đề cử từ các doanh nghiệp và hiệp hội, Hội đồng chuyên gia đã bình chọn ra được 30 quy định tốt nhất và 30 quy định tồi tệ nhất. Và những quy định trong danh sách trên đã tác động tới các cơ quan ban hành chính sách ở các mức độ khác nhau. Trong đó, có một số bộ phản ứng về việc đưa quy định do họ ban hành ra khỏi danh sách các quy định tồi nhất. xem thêm

Doanh nghiệp "tố" khổ lên PTT Vương Đình Huệ

Các doanh nghiệp trẻ ngày hôm nay, 3-6, đã tận dụng cơ hội để "tố" với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về những nỗi khổ mà bộ máy công quyền bên dưới gây ra cho họ xem thêm

Doanh nghiệp Việt thừa nhận có "ăn chia" với cán bộ thuế

Trường hợp cán bộ thuế đề nghị hối lộ để hai bên cùng có lợi, một nửa người nộp thuế lựa chọn sẽ tận dụng cơ hội này, theo kết quả khảo sát của Ngân hàng thế giới (WB) xem thêm

Được tuyên dương nộp thuế tốt: Vẫn bị kiểm tra trước khi hoàn thuế!

Đó là phản ảnh của bà Lê Thị Ngọc Trâm, đại diện Công ty CP đầu tư thương mại Thái Bình, tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu với lãnh đạo Cục Thuế TP chiều 3-6 xem thêm

VietinBank phản pháo Bộ Tài chính: kiến nghị được nới "room"và không chia cổ tức

VietinBank đề xuất giữ lại lợi nhuận 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế xem thêm

8 dự án mở rộng quốc lộ 1A tính sai gần 1.900 tỷ đồng

Thay vì “chắt chiu” những đồng vốn thì Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và các đơn vị có liên quan lại “hào phóng” tính sai tổng mức đầu tư với số tiền lên đến gần 1.900 tỷ đồng…xem thêm

Quân đội Syria tấn công theo đường cao tốc Aleppo-Raqqa

VietTimes -- Vài ngày trước đây, Quân đội Syria  triển khai chiến dịch bất ngờ nhằm chiếm lại thành phố Raqqa. Ngày 03.06.2016, quân đội Syria đánh chiếm ngã tư Zakiyah, mở cánh cửa tiến vào vùng nông thôn phía tây tỉnh ar-Raqqah. Cuộc đua tiến về Raqqa giữa quân đội Syria và SDF chính thức bắt đầu xem thêm

Chiến tuyến của quân đội Syria sụp đổ ở Nam Aleppo

VietTimes -- Ngày 03.06.2016, lực lượng Hồi giáo cực đoan liên minh Jaish al-Fateh đã tấn công đánh chiếm cả hai khu kho lưu trữ Khan Touman cùng ngôi làng lân cận Khirbat Mirata. Trước đó không lâu, ngôi làng Al-Qarassi cũng bị lực lượng nổi dậy đánh chiếm xem thêm

Không quân Nga - Mỹ dồn dập tấn công IS ở tỉnh Raqqa

VietTimes -- Ngày 03.06.2016, Lực lượng không quân Mỹ và Nga dồn dập không kích tỉnh Al-Raqqa, gây tổn thất nặng nề tổ chức khủng bố IS này trên miền Bắc Syria xem thêm

Sư đoàn thiết giáp 5 đánh chiếm ngọn đồi Tal Barakat, tỉnh Sweida

VietTimes -- Ngày 03.06.2016, Sư đoàn thiết giáp số 5 phối hợp với lực lượng Đảng Xã hội Dân chủ Syria (SSNP) và Lực lượng vũ trang địa phương (NDF) giành được quyền kiểm soát ngọn đồi lớn Tal Barakat trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Al-Sweida xem thêm

Máy bay Mỹ tấn công các mục tiêu của khủng bố IS từ Địa Trung Hải

VietTimes -- Quân đội Mỹ không cho biết các mục tiêu của IS bị không kích nằm ở Iraq hay Syria, và những loại mục tiêu nào của khủng bố IS bị tấn công. xem thêm

Quân đội Syria tiến vào tỉnh Raqqa hướng đến sân bay Tabaqa

VietTimes -- Ngày 03.06.2016, Trung đoàn 550 thuộc Sư đoàn cơ giới 4 và đồng minh của họ giải phóng ngã tư chiến lược Zakiyah trên ranh giới tỉnh Hama-Raqqa sau một trận chiến dữ dội với lực lượng Hồi giáo cực đoan IS xem thêm

VietTimes tổng hợp