Tin tức 24h: Biển Đông trước họa chiến tranh toàn diện; Nga và Ukraine sắp nổ súng ?; Thủ tướng xin lỗi vì xe tùy tùng vào phố đi bộ; Đại biểu muốn lập Ủy ban Điều tra tham nhũng.

VietTimes -- Biển Đông: Một Trung Quốc coi thường luật lệ quốc tế và mưu mô với láng giềng có nguy cơ gây chiến tranh toàn diện rất cao. Trong nước, Thủ tướng xin lỗi vì không chú ý đã để xe tùy tùng vào phố đi bộ. Trong khi đại biểu quốc hội muốn lập Ủy ban Điều tra tham nhũng độc lập.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mỹ lo ngại Trung Quốc, Nga mở rộng nhanh chóng quy mô tàu ngầm

VietTimes -- Mặc dù lực lượng tàu ngầm Trung Quốc và Nga khá nhỏ nhưng họ có thể phá hoại kế hoạch hành động của Hải quân Mỹ. Mỹ triển khai toàn cầu, nhưng số lượng tàu ngầm hạn chế xem thêm

Nực cười chuyện Trung Quốc đòi Singapore tránh ủng hộ ASEAN trong vấn đề Biển Đông

VietTimes -- Khi tham dự tiệc chiêu đãi tại Nhà Trắng, ông Lý Hiển Long hình dung ông Obama là "Tổng thống Thái Bình Dương đầu tiên của Mỹ" và ca ngợi ông đã thể hiện năng lực lãnh đạo cá nhân và khả năng quyết sách trong việc thúc đẩy chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương xem thêm

Trung Quốc: Ấn Độ phải “chọn bạn” về Biển Đông

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố rằng Ấn Độ phải đi tới quyết định xem có ủng hộ lập trường của Bắc Kinh về biển Đông hay không, Times of India cho biết xem thêm

Ấn Độ mạnh tay chi tiêu để gia tăng khả năng "tìm - diệt” tàu ngầm Trung Quốc

VietTimes -- Ấn Độ quyết định mua thêm 4 máy bay săn ngầm P-8I, đồng thời đang mời thầu mua sắm 50 máy bay do thám không người lái trên biển để phối hợp với máy bay P-8I và trực thăng săn ngầm xem thêm

Người Do Thái cũng đang dè chừng với đầu tư Trung Quốc

VietTimes -- Nhật báo La Croix đưa tin cho biết, hiện nay các doanh nghiệp Trung Quốc đến đâu làm ăn cũng đều khiến người ta lo ngại. Điều này càng ngày càng thấy rõ không chỉ ở các thị trường lớn như châu Âu hay Hoa Kỳ mà ngay cả những vùng đất nhỏ bé bất ổn như Israel xem thêm

“Biển Đông nguy cơ bùng nổ chiến tranh toàn diện cường độ cao“

Giáo sư về chiến lược Renaud Girard (Học viện Chính trị Paris- Pháp) nhận định trên tờ Figaro, chính chủ nghĩa bành trướng trên biển của Trung Quốc, một nước không coi luật lệ quốc tế ra gì, có thể gây nên một cuộc chiến tranh toàn diện với cường độ cao xem thêm

Putin đang quyết tâm tạo ra một trật tự thế giới mới đầy tham vọng

VietTimes -- Theo báo La Stampa của Ý:  Chính sách của Nga đối với Ukraine, can thiệp quân sự vào Syria, hòa giải thành công mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chứng tỏ Tổng thống Putin đang tạo ra xung quanh nước Nga một trật tự thế giới mới, làm suy giảm đáng kể ảnh hưởng của Mỹ xem thêm

Nga và Ukraine cùng “giương súng” và nước cờ mới của Putin

Căng thẳng đột ngột leo thang tại bán đảo Crimea, đặc biệt với việc Nga triển khai các dàn tên lửa phòng không tối tân S-400. Báo Pháp đã phân tích về động cơ ẩn đằng sau phiêu lưu mới của Matxcơva và hậu quả xem thêm

Trung Quốc hối hả vào Syria sau những chiến thắng của Nga

VietTimes -- Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ một sĩ quan cao cấp PLA cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động trao đổi kinh nghiệm và hợp tác quân sự với quân đội Syria xem thêm

Thủ tướng xin lỗi vì đoàn xe tháp tùng đi vào phố cổ Hội An

VietTimes -- Về việc đoàn xe tháp tùng Thủ tướng đi vào đường cấm ở phố cổ Hội An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông đi bộ phía trước, đoàn xe đi sau nhưng lại giữ ở khoảng cách rất xa nên ông không hay biết xem thêm

Hình thành bão giật cấp 12 đi vào miền Bắc, 6.540 phương tiện và 32.644 người vẫn đang trên biển

VietTimes -- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang giật cấp 10, có khả năng mạnh lên thành bão giật cấp 12 và còn tiếp tục mạnh thêm, di chuyển vào thẳng khu vực Vịnh Bắc Bộ xem thêm

Thông tin “Đà Nẵng di dời Trung tâm hành chính đi nơi khác” ở đâu ra?

VietTimes -- Ngày 16/8, sau nhiều lần liên lạc, VietTimes nhận được thông tin về nguồn tin Đà Nẵng di dời Trung tâm hành chính đi nơi khác mà đại biểu Trần Văn Trường, Bí thư huyện Hòa Vang đã chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX xem thêm

Chất thải lạ ở Đà Nẵng không liên quan đến Formosa!

VietTimes -- Sáng 17/8, Đại tá Trần Thanh Nhơn, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết, chất thải chôn tại Công ty Ánh Dương không liên quan đến vụ chôn rác thải của Công ty Formosa xem thêm

Đại biểu quốc hội muốn lập Ủy ban Điều tra tham nhũng hoạt động độc lập

VietTimes -- Đó là đề xuất của Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao khi trả lời phỏng vấn của tờ Dân trí xem thêm

Xử hòa “cuộc chiến” cầu Hạc Trì: Xe nhỏ qua cầu cũ, xe to qua cầu mới

VietTimes -- Tổng cục Đường bộ đã thông báo kết luận cuộc họp về công tác sửa chữa khắc phục hư hỏng cầu Việt Trì. Theo đó, Tổng cục sẽ sửa chữa cầu Việt Trì để cho ô tô dưới 7 chỗ và xe máy, xe đạp qua lại. Các loại xe lớn hơn sẽ phải đi theo cầu Hạc Trì xem thêm

“Chiến sự” thông tư 20 chưa ngã ngũ, nhập khẩu ô tô lại theo thủ tục cũ

VietTimes – Đó là xác nhận của Tổng cục Hải quan. Theo đó, ngành Hải quan vẫn thực hiện các thủ tục thông quan mặt hàng xe ô tô căn cứ theo Thông tư 20/2011/TT-BCT. Lý do vì chưa có văn bản nào yêu cầu dừng thực hiện thông tư này xem thêm

Thông tin “Đà Nẵng di dời Trung tâm hành chính đi nơi khác” ở đâu ra?

VietTimes -- Ngày 16/8, sau nhiều lần liên lạc, VietTimes nhận được thông tin về nguồn tin Đà Nẵng di dời Trung tâm hành chính đi nơi khác mà đại biểu Trần Văn Trường, Bí thư huyện Hòa Vang đã chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX. xem thêm

Tổng quan khả năng Nga sẽ tăng cường binh lực trong và quanh Syria

VietTimes -- Tương tự như tình huống triển khai binh lực vào căn cứ quân sự Hmeymin ở Syria, chỉ trong thời gian rất ngắn tình hình địa chính trị quân sự Trung Đông thay đổi đến bất ngờ với việc Nga được phép sử dụng căn cứ Hmeymin ở Syria vô thời hạn và Tu-22M3 triển khai ở Iran xem thêm

Không quân Nga lần đầu tiên tiến hành không kích từ Iran

VietTimes -- Ngày 16.08.2016, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Nga – Iran, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và các máy bay chiến đấu xuất kích từ một căn cứ không quân Iran, thực hiện nhiều cuộc không kích đánh vào lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan trên hướng Bắc và Đông Syria. xem thêm

Lực lượng Hồi giáo phản công, 10 binh sĩ Syria thiệt mạng ở Darayya

VietTimes -- Ngày 15.08.2016, lực lượng Hồi giáo cực đoan Ajnad Al-Sham bất ngờ tiến hành cuộc tấn công đánh vào các vị trí của quân đội Syria trong thành phố vệ tinh Darayya. Trận chiến ác liệt đã khiến 10 binh sĩ lực lượng Vệ binh Cộng hòa thiệt mạng xem t hêm

Máy bay Nga không kích ác liệt tại thị trấn Darret Izza thuộc Aleppo - VIDEO

VietTimes -- Không quân Nga không kích dữ dội vào căn cứ địa của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tại Darret Izza trên vùng nông thôn phía Tây Aleppo. Thị trấn này phục vụ như trung tâm cung cấp hậu cần, vũ khí trang bị xuất phát từ Idlib và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đến tuyến chiến đấu tại Aleppo xem thêm

Iraq, Iran cho phép Nga phóng tên lửa Kalibr bay qua không phận

VietTimes -- Theo kênh truyền hình "REN TV", Iraq và Iran đã cho phép quân đội Nga sử dụng không phận của các quốc gia này để phóng các tên lửa hành trình tấn công các nhóm khủng bố ở Syria xem thêm

VietTimes tổng hợp