Tin tức 24h: Biển Đông, Trung Quốc đâm tàu; Nhật suýt nổ súng; Indonesia tập trận “dằn mặt”, Việt Nam “xoay trục” sang Mỹ; Syria, Nga đe nẹt vì Mỹ muốn ném bom quân chính phủ; Bộ trưởng muốn nhà báo có đạo đức

VietTimes -- Biển Đông, tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu dân thường, máy bay Trung Quốc bắc loa "tả" sự tử tế, các nước liên quan buộc phải "xem lại" chính sách ngoại giao. Thế giới, Mỹ muốn ném bom quân chính phủ Syria, Nga coi là khai chiến. Trong nước, nhân ngày nhà báo, bộ trưởng chỉ muốn nhà báo có đạo đức
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo Trung Quốc bỗng dưng lại bàn về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama

VietTimes -- Tờ Khoa học xã hội Trung Quốc ngày 16/6 đăng bài viết của tác giả Tất Hải Hà, Viện nghiên cứu Quan hệ quốc tế, Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc. xem thêm

Straits Times: “Việt Nam sẽ “xoay trục” liên minh với Mỹ nếu mất thêm đảo ở Biển Đông“

VietTimes -- Chuyến thăm thành công của Tổng thống Obama tới Việt Nam đã làm gia tăng khả năng Việt Nam xoay trục hướng về Mỹ và nếu Việt Nam mất thêm đảo trên Biển Đông sẽ có thể dẫn tới việc thiết lập một liên minh Việt - Mỹ, The Straits Times (Singapore) nhận định. xem thêm

Tàu hải cảnh Trung Quốc rượt đuổi, đâm vỡ mạn tàu cá Quảng Ngãi

VietTimes -- Tàu cá QNg 95821 TS của ngư dân Nguyễn Tuấn (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 31102 rượt đuổi và đâm vỡ mạn phải tại vị trí cách đảo Bom Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 9 hải lý vào ngày 16/6, trên tàu khi đó có 7 ngư dân. xem thêm

Indonesia “dằn mặt” Trung Quốc, tập trận lớn ở Biển Đông

Ngày 16/6, trang tin chuyên về quân sự quốc phòng Janes’s Defence cho biết Indonesia huy động một lực lượng hải quân hùng hậu để tiến hành cuộc tập trận 12 ngày ở vùng đảo Natuna, gần nơi tranh chấp ở Biển Đông xem thêm

CCTV: Lực lượng Phòng vệ Nhật thiếu chút nữa đã nổ súng vào tàu Trung Quốc ở Senkaku

VietTimes -- Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đưa ra cảnh cáo, tàu chiến Trung Quốc cuối cùng đã thay đổi lớn tuyến đường chạy, nhưng cách lãnh hải Nhật Bản chỉ có "một bước" xem thêm

"Lưỡi bò" Biển Đông: Trung Quốc gây hấn, nguy cơ thua nhiều mặt trận

VietTimes -- Trung Quốc nhiều phần sẽ thua một cuộc chiến pháp lý theo một luật quốc tế. Bắc Kinh cũng có thể thua trong trận đấu giành ủng hộ của công luận quốc tế nếu họ từ chối tôn trọng phán quyết. Thêm vào đó, họ có nguy cơ bị các nước láng giềng xa lánh hơn nữa nếu tiếp tục gây hấn... xem thêm

Trung Quốc: Mỹ là nguyên nhân gây căng thẳng Biển Đông, châu Âu chớ can thiệp

Trang thông tin châu Âu Euro Activ, ngày 17/6, cho biết, đại sứ Trung Quốc bên cạnh Liên hiệp châu Âu Dương Yến Di đã yêu cầu khối này không nên can thiệp vào cuộc xung đột ở Biển Đông. xem thêm

Trung Quốc bị quy trách nhiệm “ép” ASEAN rút tuyên bố về Biển Đông

Áp lực từ Trung Quốc bị cho là nguyên nhân khiến ASEAN rút lại những lời lẽ cứng rắn về Biển Đông trong Tuyên bố ngày 14/6 sau cuộc họp với Bắc Kinh tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. xem thêm

Nghi vấn Trung Quốc sử dụng máy bay tâm lý chiến trên biển Đông

VietTimes -- Theo The Daily Beast: Quân đội Trung Quốc đưa vào biên chế một máy bay chiến đấu mới tiến hành các hoạt động chiến tranh tâm lý trên lãnh thổ đối phương. xem thêm

Mỹ “phá trận” đảo nhân tạo Biển Đông và chiến lược A2/AD Trung Quốc thế nào

VietTimes -- Các chuyên gia quân sự Lầu Năm Góc gặp khó khăn khi phải đề ra các giải pháp nhằm  đối phó hiệu quả với cái gọi là chiến lược chống xâm nhập / ngăn chặn tiếp cận (A2/AD) mà Trung Quốc đang triển khai trên biển Đông. Bằng cách nào? xem thêm

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Báo chí cần đề cao đạo đức nghề nghiệp

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn gửi thư chúc mừng! xem thêm

Đất mẹ đã đón nhận thi thể phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải

VietTimes -- Khoảng 5h sáng 18/6, tàu biên phòng chở thi thể phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải cập bờ. 20h50 tối 17/6, nguồn tin từ Sở chỉ huy tiền phương Hải Phòng xác nhận thi thể quấn vải dù đúng là thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi), một trong hai phi công lái chiếc Su-30MK2 gặp nạn sáng 14/6. xem thêm

Thêm 1,8 tỷ USD, lọc dầu Dung Quất "xử lý" được đủ chủng loại dầu thô thông dụng

VietTimes – Dự án nghiên cứu mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang được triển khai với tổng vốn đầu tư trên 1,8 tỷ USD, mục đích là tăng công suất (từ 6,5 lên 8,5 triệu tấn dầu thô/năm) và chế biến được tất cả các chủng loại dầu thô thông dụng trên thế giới xem thêm

Việt Nam cần một thập kỷ đánh vật nợ xấu

Mới đây, khi được mời phản biện một đề tài nghiên cứu khoa học, có nội dung nợ xấu, một chuyên gia nói luôn bên lề với hội đồng bảo vệ: “Chúng ta có nghiên cứu bao nhiêu giải pháp thì cũng vậy. Xử lý nợ xấu thời gian qua bị “lỗi gen” rồi”. xem thêm

Danh sách 39 thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

VietTimes - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia gồm 39 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Hội đồng. xem thêm

Vốn của dân đem đầu tư phải được chia lợi nhuận

Bộ Tài chính khẳng định sự đúng đắn của việc đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại BIDV, VietinBank biểu quyết chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và nộp toàn bộ số cổ tức được chia vào ngân sách Nhà nước. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cũng đồng tình với động thái này của Bộ Tài chính trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh cổ phần hóa. xem thêm

Khung xử phạt hành vi giao thông tạo khe hở cho tham nhũng?

Việc sửa lại theo quy định khung sẽ tạo khe hở cho người thực thi pháp luật tham nhũng… xem thêm

Giám đốc Sở TN&MT xin nghỉ việc: ‘Tôi không bị kỷ luật gì!’

Chiều 17-6, bà Lê Thị Công xác nhận bà đã nộp đơn xin thôi việc. Trước đó, ngày 26-5, bà Công được ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ký quyết định điều động thôi giữ chức vụ giám đốc Sở TN&MT để chuyển qua nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 1-6. xem thêm

Khả năng sống sót của 9 quân nhân trên CASA-212 rất thấp

Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng, Tổng chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn máy bay Su-30 MK2 - cho biết khả năng sống sót của 9 quân nhân trên máy bay CASA-212 là rất thấp. xem thêm

Quân đội Nga phản ứng việc Mỹ kêu gọi ném bom quân đội Syria

Bộ Quốc phòng Nga đã phản ứng với các thông tin được công bố trên hai tờ báo Mỹ - New York Times và Wall Street Journal. xem thêm

Lữ đoàn 102 Vệ binh Cộng hòa tiếp tục tấn công ở Đông Ghouta

VietTimes-- Hai ngày sau khi đẩy lùi cuộc tấn công của tổ chức Faylaq Al-Rahman trong khu vực Đông Ghouta ngoại vi Damascus, Lữ đoàn Vệ binh Cộng hòa 102 phối hợp với Hezbollah tiếp tục cuộc tấn công tại Al-Muhammadiyah và trại Jisreen. xem thêm

Không quân Nga không kích lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Aleppo

VietTimes -- Ngày 17.06.2016, Không quân Nga tiếp tục chiến dịch không kích ác liệt trên địa phận tỉnh Aleppo, tấn công nhiều trận địa đang tiến hành các hoạt động tác chiến trên vùng nông thôn phía Tây thủ phủ của tỉnh. xem thêm

Quân đội Syria rơi vào tình trạng thủ động tấn công của tháng Ramadan

VietTimes -- Một trận chiến ác liệt diễn ra ngày 16.06.2016 , các lực lượng tình nguyện quân Iraq và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tấn công vào trận địa của Jabhat al-Nusra trong làng Maarata thuộc miền nam Aleppo. xem t hêm

Quân đội Syria và Hezbollah lại thất bại ở miền Nam Aleppo

VietTimes -- Ngày 18.06.2016, lúc 01:00 (giờ Damascus), lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh chiếm được làng Khalsah trên miền nam Aleppo sau một trận chiến kéo dài một ngày với Quân đội Syria và Hezbollah. xem thêm

Pháo binh, tên lửa quân đội Syria đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Al Qaeda Syria

VietTimes -- Đêm ngày 16 rạng ngày 17.06.2016. Lực lượng Hồi giáo cực đoan Jund al-Aqsa và Ahrar al-Sham tiếp tục cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát của quân đội Syria tại cao điểm Tall Huwayr, ngọn đồi nhìn xuống thị trấn Morek và Ma'an trên miền bắc Hama. xem thêm

Lực lượng Hồi giáo cực đoan phản kích đẩy lùi quân đội Syria ở Latakia

VietTimes -- Đêm ngày 17.06.2016, Hàng trăm chiến binh tiếp viện của các tổ chức Hồi giáo cực đoan từ tỉnh Idlib ồ ạt tấn công vào các làng vừa được quân đội Syria chiếm được ngày hôm trước, cuộc tấn công đã buộc Quân đội Syria phải rút khỏi một số làng mới giành được ở miền bắc Latakia. xem thêm

VietTimes tổng hợp